Công an làm việc với thí sinh quay cảnh gian lận

Thứ năm, ngày 07/06/2012 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Sáng nay chúng tôi đã mời em thí sinh quay clip cùng gia đình lên làm việc. Bây giờ, thí sinh này đã nhận thức ra việc mình làm là sai quy chế thi tốt nghiệp THPT”.
Bình luận 0

Ngày 6.6, thiếu tá Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết thông tin trên.

Thiếu tá Hùng thông tin thêm, thí sinh quay clip tên là S, có học lực trung bình. Mẹ thí sinh này mất sớm, nhà có 3 chị em, bố đi làm thuê.

img
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Giang, 2 học sinh đã dùng camera bút để quay lại cảnh vi phạm ở 6 môn thi, tại 2 phòng khác nhau. Ảnh: Vnexpress

“Hiện tại, chúng tôi mới xác minh rõ ràng là 1 em quay. Hiện tại chúng tôi đang làm việc với em ấy, rồi sau đó sẽ chủ động phối hợp với Thanh tra GDĐT tỉnh Bắc Giang để làm rõ vụ việc”-thiếu tá Hùng cho biết.

Clip của em S quay trong giờ thi trắc nghiệm môn hoá có cảnh 3 thí sinh 2 bàn trên và bàn dưới truyền đáp án cho nhau và ngồi sát nhau để chép bài, hỏi nhau đáp án thuộc mã đề nào? Trong khi đó nữ giám thị đeo kính thản nhiên đi qua mà không nhắc nhở gì. Clip trong buổi thi môn địa lý quay cảnh 2 thí sinh truyền tài liệu qua mặt bàn gần sát với tầm nhìn của giám thị nhưng không một ai nhắc nhở...

Về phía Bộ GDĐT, Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Huy Bằng cho biết: “Năm nay Bộ đã phân cấp về cho địa phương, khi có sai phạm địa phương phải đứng ra xử lý và chịu trách nhiệm. Khi nào địa phương không giải quyết được Bộ mới phải vào cuộc”. Như vậy, việc xử lý hội đồng thi thế nào, kết quả thi ra sao sẽ do Sở GDĐT Bắc Giang quyết định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem