Công an TP.Hội An thông tin nguyên nhân ban đầu vụ cha ôm con 6 tuổi nhảy cầu

Trương Hồng Thứ ba, ngày 17/05/2022 19:48 PM (GMT+7)
Thông tin ban đầu từ lãnh đạo Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho hay, do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng giận nhau đòi ly dị, người cha ôm con 6 tuổi nhảy cầu, hiện giờ cháu bé vẫn còn mất tích.
Bình luận 0

Tối 17/5, trao đổi với Dân Việt, đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu người cha ôm con 6 tuổi nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn là do mâu thuẫn gia đình.

"Thông tin ban đầu là do mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, vợ chồng giận nhau đòi ly dị. Vợ đòi ly dị nhưng chồng chưa đồng ý, buồn bã nên chở con đi… Hiện giờ cháu bé vẫn còn mất tích", đại tá Nghĩ nói.  

Quảng Nam: Trưởng Công an TP Hội An thông tin chính thức về vụ cha ôm con nhảy cầu - Ảnh 1.

Thông tin ban đầu vụ cha ôm con 6 tuổi nhảy cầu Cửa Đại là do vợ chồng mâu thuẫn với nhau. (Ảnh: C.D)

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 17/5, người dân đi trên cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) phát hiện người cha điều khiển xe máy BKS: 29-E1... chở theo con gái đang lưu thông trên cầu. Khi đến giữa cầu, người đàn ông này dừng xe máy lại rồi bồng con gái ngồi phía sau xe trèo qua lan cầu gieo xuống sông Thu Bồn.

Quảng Nam: Trưởng Công an TP Hội An thông tin chính thức về vụ cha ôm con nhảy cầu - Ảnh 2.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể cháu bé 6 tuổi mất tích. (Ảnh: C.Đ)

Sau khi nhận thông tin, Công an TP.Hội An đã vào cuộc tìm kiếm và điều tra làm rõ, danh tính hai cha con được xác định là M.X.B (SN 1993, trú tại TP.Đà Nẵng), cháu bé tên là M.N.D.L (SN 2016, con gái ông M.X.B). 

Đến 11h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể người cha, hiện cháu M.N.D.L vẫn còn mất tích.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem