Công an triệu tập hơn 10 người "hôi bia" để điều tra

Thứ tư, ngày 11/12/2013 17:06 PM (GMT+7)
Ngày 11.12, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiến hành lấy lời khai của tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi) và các nhân chứng để làm rõ việc hàng chục người "hôi bia" tại vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) hồi tuần trước.
Bình luận 0
Tài xế cùng chiếc xe tải được yêu cầu quay lại hiện trường để thực nghiệm lại sự việc nhằm làm rõ nguyên nhân tai nạn cũng như xác định số bia bị mất. Cơ quan điều tra cũng triệu tập hơn 10 người được cho là có hành vi cướp bia khi xe tải của anh Hậu bị lật. Sau buổi làm việc, nhiều thùng bia đã được người dân giao nộp cho công an.

Vụ
Vụ "hôi bia" gây phẫn nộ dư luận.

Trao đổi với PV, thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sắp tới cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập thêm những người tham gia lấy bia và kêu gọi người dân hợp tác giao nộp lại số bia đã chiếm đoạt.

"Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu phải xác định, làm rõ những người đã tham gia vụ việc để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Nếu xác định có yếu tố hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án", thượng tá Đạt nhấn mạnh.

Trước đó, trưa 4.12, tài xế Hậu lái xe tải chở hơn 1.300 thùng bia từ TP.HCM đi giao tại một đại lý ở tỉnh Bình Thuận. Khi đến khu vực vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa), trong lúc ôm cua, thanh chắn phía sau thùng xe bị gãy, dây đai đứt khiến hơn nghìn két bia rơi xuống đất.

Lúc này hàng chục người địa phương cũng như nhiều người chạy xe ngang qua đã xông vào "hôi bia". Ngoài số bia bị vỡ nằm lăn lóc dưới đất, phần còn lại bị những người này "dọn sạch", mặc cho tài xế Hậu van xin, khóc lóc.

Hành vi của những người này đã gây bức xúc dư luận.

VNE (Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem