Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 lúc 0h: Hồi hộp, cả gia đình... không dám ngủ

Tào Nga Chủ nhật, ngày 25/07/2021 12:50 PM (GMT+7)
Bộ GD-ĐT dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 vào 0h ngày 26/7 khiến phụ huynh và thí sinh cảm thấy bất cập khi phải thức đến nửa đêm.
Bình luận 0

Hồi hộp chờ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 

Theo dự kiến của Bộ GD-ĐT, vào lúc 0h ngày 26/7 chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Sau nhiều ngày mong ngóng, hầu hết phụ huynh và thí sinh cho biết sẽ không ngủ để canh xem điểm thi.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 Nguyễn Thu Hằng tiết lộ: "Em chắc chắn sẽ thức đến tận 0h để dò điểm. Bạn bè và bố mẹ em cũng thức cùng. Em mong là điểm không bị tụt so với dự kiến".

Bạn Đặng Thu Hà, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Năm nay em đăng ký NV1 vào Học viện Ngân hàng nên không chỉ hồi hộp chờ đợi xem điểm thi tốt nghiệp thế nào mà còn biết điểm khối A cao bao nhiêu. Bài làm của em khá tốt, nhưng so với đáp án của Bộ GD-ĐT đưa ra thì vẫn còn câu sai sót. Em rất lo lắng về điểm thi của mình".

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 lúc 0h, phụ huynh và thí sinh sẽ thức trắng đêm  - Ảnh 1.

Thí sinh thi trong đợt thi THPT năm 2021. Ảnh: Phạm Hưng

Tương tự, bạn Nguyễn Tiến Dũng, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng đang sốt ruột chờ đến đêm nay để biết điểm thi: "Em có chút căng thẳng vì thấy điểm thi hàng năm của trường Đại học Bách khoa Hà Nội khá cao, cơ hội trúng tuyển NV1 của em hơi mong manh".

Không ngủ canh điểm thi

Nhiều phụ huynh và thí sinh khác cho biết đang rất sốt ruột chờ điểm thi tốt nghiệp, tuy nhiên, có điều bất cập là Bộ GD-ĐT lại công bố điểm thi vào 0h ngày 26/7. Điều này có nghĩa là đêm nay tất cả các thành viên trong nhiều gia đình không ngủ để ngóng điểm thi.

Chia sẻ về thời gian công bố điểm, chị Hoàng Thanh Nga, một phụ huynh ở quận Ba Đình, Hà Nội nhận xét: "Thay vì đợi đến lúc 0h thì tại sao Bộ không công bố vào ban ngày để đỡ bất cập cho phụ huynh và học sinh. Bộ có thể công bố vào bất kỳ khoảng thời gian nào cũng được. Như vậy mọi người không phải thức khuya và những cảm xúc về con số, điểm thi không bị tác động mạnh mẽ đến giấc ngủ sau đó".

Thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Sinh học Hệ thống giáo dục Hocmai cũng bày tỏ: "Tôi không hiểu vì sao Bộ GD-ĐT công bố điểm lúc nửa đêm như vậy. Cũng có thể Bộ công bố điểm vào đêm và đến sáng công bố phổ điểm".

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 lúc 0h, phụ huynh và thí sinh sẽ thức trắng đêm  - Ảnh 2.

Hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Ảnh: Phạm Hưng

Song có nhiều ý kiến đồng tình. Quán quân Đường lên đỉnh Olypia Thu Hằng cho biết: "Em thấy Bộ công bố điểm thi lúc 0h là hợp lý vì thứ nhất là tránh nghẽn mạng và thứ 2 là cảm giác đêm khuya phải chờ đợi, hồi hộp hơn, mặc dù tuyển thẳng ĐH rồi nhưng em vẫn run".

Liên quan đến thông tin này, cô Lê Trần Diệu Thu, giảng viên môn Ngữ văn, hệ song bằng Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị, Hà Nội cho biết: "Hàng năm học sinh vẫn thức đến đêm để tra điểm. Nếu Bộ đưa vào một khung giờ khác thì lượng truy cập rất nhiều và dễ gây nghẽn mạng. Tôi thấy khung giờ thế này là hợp lý".

"Nếu việc công bố điểm thi không ảnh hưởng đến việc đăng kí xét tuyển của thí sinh vào các trường đại học, việc đó hoàn toàn bình thường. Phụ huynh và thí sinh có thể truy cập vào thời gian thích hợp. Dù sao quan điểm chỉ công bố trong giờ hành chính đến lúc cần thay đổi, kể cả từ việc này", anh Bùi Ngọc Phúc, đồng tác giả cuốn sách "Cùng con bước qua các kỳ thi" cũng chia sẻ quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem