Công bố hàng loạt luật, pháp lệnh mới

Thứ bảy, ngày 15/12/2012 07:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14.12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về một số luật, pháp lệnh đã được thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII vừa qua.
Bình luận 0

Trong các luật, pháp lệnh này, đáng chú ý là luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Điện lực, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô, giới thiệu nghị quyết của quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, giới thiệu nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Theo đó, nhân dân có thể đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bằng nhiều hình thức, trong đó có thể nêu đóng góp qua trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn của Quốc hội; chính sách giá điện được bổ sung, làm rõ về điều tiết giá điện theo cơ chế thị trường và chính sách giá điện đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh nâng mức cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem