Công bố kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng

Kim Oanh - SGGP Chủ nhật, ngày 02/11/2014 17:08 PM (GMT+7)
Qua xét nghiệm PCR lần 2, Cục Y tế dự phòng chính thức xác nhận bệnh nhân Chu Văn Chung (26 tuổi, quê Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hóa), người vừa về từ vùng dịch Ebola về có dấu hiệu sốt đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng, âm tính với virus Ebola.
Bình luận 0

Đây là khẳng định của PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) với báo chí chiều nay (2.11).

Như vậy, Đà Nẵng và ngành y tế đã trút được nỗi lo virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam.

Trước đó, sáng 2.11, bác sĩ  Ngô Thị Kim Yến - Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết kết quả qua hai lần Real.PCR và Real.time xét nghiệm lần 1 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, bệnh nhân Chu Văn Chung (1988, Thanh Hóa) nghi ngờ nhiễm Ebola về Đà Nẵng có kết quả âm tính hơn 99% với Ebola.

img
Khu vực cách ly bệnh viện Đà Nẵng đối với bệnh nhân nghi nhiễm Ebola.

Hiện tại Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương đang tiến hành xét nghiệm lần 2. Dự kiến đầu giờ chiều ngày 2.11 sẽ có kết quả chính thức.

Bác sĩ Yến cho biết thêm, ngành y tế Đà Nẵng vẫn điều trị cho bệnh nhân tuân thủ quy trình bệnh Ebola đồng thời gấp rút rà soát lại những người tiếp xúc với bệnh nhân, trong khi chờ đợi kết quả chính thức.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam (Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng), một trong số 6 y bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh nhân Chung cho biết, hiện tình trạng bệnh nhân đã tiến triển rất khả quan. 

"Tuy nhiên, cho đến thời điểm công bố kết quả xét nghiệm cuối cùng, lệnh cách ly nghiêm ngặt vẫn phải được thực hiện triệt để, và chúng tôi vẫn đang theo dõi bệnh nhân ở cả phác đồ điều trị Ebola", bác sĩ Nam cho biết sáng 2.11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem