Công bố tình huống khẩn cấp
-
2 khu vực sạt lở mới được UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai, nằm trên địa bàn huyện Ba Tơ và 1 khu vực khác, được đề nghị đưa vào danh sách này, nằm trên địa bàn huyện Bình Sơn.
-
Chậm nhất đến ngày 3/12, Sở NN&PTNT phải hoàn thành, báo cáo kết quả kiểm tra 2 khu vực sạt lở, huyện Nghĩa Hành; 1 khu vực ở TX.Đức Phổ. Đây là 3 khu vực mà trước đó, chính quyền 2 địa phương trên, đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
-
2 khu vực sạt lở mà Chủ tịch huyện Nghĩa Hành đề nghị tỉnh Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai cùng nằm ở bờ Sông Vệ, đoạn thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện và vị trí Km14+500, tuyến ĐT.624B, đoạn thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh.
-
Liên quan đến điểm sạt lở kéo dài tại đồi Vẽo (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang gấp rút triển khai các giải pháp nhằm hạn chế những thiệt hại có thể gây ra.
-
UBND tỉnh Hòa Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, xử lý, khắc phục sạt lở tại lý trình Km16+350, tỉnh lộ 439.
-
Tình hình hạn mặn năm 2024 ngày càng khốc liệt. Tỉnh Tiền Giang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn. Tuy nhiên, tỉnh này cũng đã triển khai lấy nước mặn vào nội đồng để chống…hạn mặn.
-
Long An, Tiền Giang và Sóc Trăng đã công bố tình huống khẩn cấp để triển khai các giải pháp ứng phó với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, hạn chế thiệt hại cho người dân. Ngành chức năng các địa phương kêu gọi người dân tăng cường trữ nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô 2021.