Công bố TP. Ninh Bình lên đô thị loại II

Chủ nhật, ngày 29/06/2014 12:08 PM (GMT+7)
Tối 28.6, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Ninh Bình, trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa lịch sử của tỉnh, là đô thị loại II.
Bình luận 0

img
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Ninh Bình lên đô thị loại II. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh Ninh Bình tham dự.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định công nhận đô thị  cấp II cho TP. Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh Ninh Bình, TP. Ninh Bình nhân sự kiện trọng đại này.

Đánh giá cao tiềm năng cũng như thành tựu phát triển của TP. Ninh Bình, vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử, địa linh nhân kiệt với những đóng góp to lớn trong công cuộc kháng chiến, bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước, Phó Thủ tướng khẳng định việc Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II là một dịp khẳng định tầm vóc và sự trưởng thành của một đô thị lớn trong hệ thống đô thị Việt Nam.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để TP. Ninh Bình phát triển toàn diện, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại, góp phần tích cực đưa tỉnh Ninh Bình trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững trong khu vực và cả nước.

Để xứng đáng với danh hiệu, vị thế mới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Thành phố Ninh Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống quê hương, tập trung khai thác, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để xây dựng Thành phố, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đưa Ninh Bình trở thành đô thị văn minh, xanh, sạch đẹp, nâng cao đời sống nhân dân.

img
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Ninh Bình là đô thị loại II cho lãnh đạo TP. Ninh Bình.
 

Long trọng đón nhận Quyết định số  279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Ninh Bình là đô thị loại II, lãnh đạo tỉnh, TP. Ninh Bình bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đồng sức đồng lòng cùng phấn đấu tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ mang tính đột phát, góp phần đưa TP. Ninh Bình lên một tầm cao mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh đã đề ra.

Trong gần 10 năm từ khi được công nhận là đô thị, TP. Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp, chất lượng cuộc sống của người dân đô thị được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm gần đây đạt 15,37%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 31,6 triệu đồng.

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn  đến năm 2050, TP. Ninh Bình đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở hạ  tầng, chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh quy hoạch; tích cực thực hiện các tiêu chí theo quy định để phấn đấu trở thành đô thị loại II vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng TP. Ninh Bình (30/6/1954-30/6/2014).

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đang tiến hành lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, bước đầu triển khai thực hiện tại một số khu vực trung tâm tuyến phố đô thị của Thành phố. Việc công nhận TP Ninh Bình là đô thị loại II phù hợp với thực trạng phát triển và sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của Thành phố trong tương lai.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem