"Công cùn", U19 Việt Nam bị U19 Malaysia “cưa điểm”

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 27/08/2015 21:10 PM (GMT+7)
Ở lượt trận thứ 2 bảng B giải U19 Đông Nam Á vừa kết thúc tại SVĐ quốc gia Lào, ĐT U19 Việt Nam và U19 Malaysia thi đấu khá cởi mở nhưng các chân sút đôi bên đã không thể tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới của nhau.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Tiến Dụng, Trọng Đại, Văn Hào, Trọng Huy, Thanh Hậu, Duy Khánh, Lâm Thuận, Thế Tài, Đức Chinh.

U19 Malaysia: Hafiz, Ibrahim, Ismail, Saipul, Firdaus Chew, Mohana Raj, Ashraf Abdullah, Jun Jin, Safari, Ramadhan Jalil, Adnan.

img

U19 Việt Nam (áo đỏ) bị U19 Malaysia "cưa điểm". Ảnh: Zing.

So với trận thắng U19 Đông Timor cách đây 2 ngày, đội hình xuất phát của U19 Việt Nam ở trận đấu này có 2 sự thay đổi. Thế Tài, Duy Khánh được xếp đá chính thay Trọng Hóa và Hoàng Nam.

Tuy có sự xáo trộn trong đội hình xuất phát nhưng U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra một số tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Hafiz. Tiếc là cả Đức Chinh và Duy Khánh đều không thể tận dụng được.

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, đôi bên đã chơi ăn miếng, trả miếng nhưng đáng tiếc là các chân sút của U19 Việt Nam và U19 Malaysia đều không thể đưa được bóng về phía khung thành của nhau.

Sau giờ giải lao, thế trận vẫn diễn ra cởi mở. Thế nhưng, các chân sút của đôi bên vẫn tỏ ra vô duyên trong những pha dứt điểm cuối cùng. Trong đó phải kể tới cú sút bóng trúng cột dọc của Abdullah ở phút 54.

Về cuối trận đấu, U19 Việt Nam đã chủ động tăng tốc và đẩy U19 Malaysia phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Đáng tiếc là các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn “chào thua” trước cầu môn đối phương.

Vào lúc 16h00 ngày 29.8 tới, U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 3 tại giải U19 Đông Nam Á. Đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là U19 Singapore.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem