Cộng đồng Nam Mỹ dậy sóng vì vụ trao nhầm vương miện

Hạ Vũ Thứ tư, ngày 23/12/2015 10:37 AM (GMT+7)
Tổng thống Colombia khẳng định, với ông, Ariadna Gutierrez vẫn luôn là hoa hậu Hoàn vũ.
Bình luận 0

Ngay sau sự cố hoa hậu Colombia bị gỡ vương miện chỉ sau vài phút được trao, tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của ông. Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn, ông cho hay: “Tôi đã xem chương trình Hoa hậu Hoàn vũ cùng với gia đình mình. Chúng đã đã bắt đầu tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lớn khi người ta công bố Colombia giành vương miện năm thứ 2 liên tiếp.”

img

Tổng thống Juan Manuel Santos khẳng định Ariadna Gutierrez vẫn là hoa hậu Hoàn vũ trong mắt ông

Tuy nhiên, tổng thống khẳng định ông đã rất sốc sau khi hay tin vương miện bị trao lại cho đại diện Philippines. Cũng trong câu trả lời đài Radio Nacional, ông cho hay: “Đối với tôi, nữ hoàng của chúng tôi vẫn mãi mãi là hoa hậu Hoàn vũ. Họ đã đặt vương miện lên đầu cô ấy. Những bức ảnh đã chứng minh điều đó.”

Sự cố trong đêm chung kết ngày 21.12 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến tổng thống Colombia ngỡ ngàng mà còn làm truyền thông nước này “dậy sóng”. Tờ nhật báo El Tiempo giật tít trên trang nhất: “Colombia là hoa hậu Hoàn vũ trong 2 phút”, trong khi đó, tờ El Espectador chạy dòng tít: “Gỡ vương miện”.

Cũng ngay sau đêm đăng quang, báo chí quốc tế đưa tin, hoa hậu Hoàn vũ 2014 Paulina Vega đã lập tức thu dọn hành lý rời khỏi Las Vegas. Trang fanpage của cô đã đăng tải bức ảnh người đẹp Colombia này bỏ đi cùng dòng trạng thái: “Paulia đã thực sự phẫn nộ vì những gì họ (Ban tổ chức Miss Universe - PV) đã làm với Ariadna và Colombia."

img

img

Paulina Vega lập tức bỏ về sau đêm đăng quang

Ngay sau màn trao nhầm vương miện đầy tai tiếng, hàng loạt đại diện các nước Nam Mỹ như Venezuela, Chile… đã vây quanh an ủi hoa hậu Ariadna Gutierrez, họ thậm chí còn hô vang: “Colombia, Colombia!”. Ở khán đài nhà hát Planet Hollywood, nhiều khán giả Colombia ở lại la ó phẫn nộ một cách quá khích. Thậm chí trong lúc xô đẩy, có người còn bị ngã, nằm dài ngay trên sàn nhà.

Trong phần trả lời phỏng vấn hậu đăng quang, đại diện Peru Laura Spoya cũng khẳng định, đối với cô, hoa hậu Hoàn vũ năm nay vẫn là đại diện Colombia Ariadna Gutierrez.

Vụ trao nhầm giải hy hữu cũng khiến mạng xã hội Colombia “dậy sóng”. Một cư dân mạng có biệt danh Dela Espriellae bày tỏ quan điểm: “Họ không có quyền tước vương miệni! 40 triệu người dân Colombia đã bị tổn thương!”

Trả lời phỏng vấn tờ La Libertad, Alvaro Arevalo, anh họ của hoa hậu Colombia cho hay: “Họ đã ‘đánh cắp’ vương miện của chúng tôi. Họ đã phá hủy giấc mơ của cả dân tộc vì lỗi lầm quá lớn này. Họ định thực hiện một chiêu trò PR đáng xấu hổ!”

img

img

Phản ứng của một số khán giả Colombia tại khán phòng nhà hát Planet Hollywood, Las Vegas, Mỹ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem