Công nghệ tận thu ở các “động” mại dâm cao cấp chỉ tiếp khách Tây tại TP.HCM

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 15/10/2014 22:11 PM (GMT+7)
Khách vào phải ăn uống với hoá đơn trên dưới 1 triệu đồng mới được chủ nhà hàng điều nữ tiếp viên đến khách sạn phục vụ cho khách. Các nhà hàng này chỉ tiếp khách Tây, hoàn tiếp không cho phép người Việt lẫn Việt kiều vào.
Bình luận 0
Liên quan đến vụ khám phá đường dây mại dâm cao cấp chỉ phục vụ người nước ngoài như Dân Việt thông tin, ban chuyên án của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết, đến nay đã lấy lời khai bước đầu của 34 đối tượng bị bắt giữ hoặc bị mời về làm việc. Trong số đó có 5 người là chủ 3 nhà hàng sang trọng đóng tại trung tâm quận 1, TP.HCM.

img
Các đối tượng điều hành tổ hợp nhà hàng chuyên kinh doanh mại dâm cao cấp cho Tây gồm: Nhà hàng Sinobar và Nhịp Điệu
.

Như Dân Việt đã thông tin, rạng sáng 15.10 hơn 100 cán bộ trinh sát của 2 phòng nghiệp vụ  công an TP.HCM đã ập vào khách sạn White Lotus (số 6A, đường Thi Sách) và 3 nhà hàng gồm: Sinobar (số 13 đường Đông Du), Hai Chị Em (số 44 đường Đông Du) và Nhịp Điệu (số 6B đường Thi Sách).

Từ 4 tụ điểm này cơ quan công an đã bắt, mời về làm việc 34 người và nhiều sổ sách thống kê hoạt động điều các nữ tiếp viên các nhà hàng trên bán dâm cho khách ngoại quốc.

img
Phạm Thị Hoa – chủ nhà hàng Hai Chị Em
.

Bước đầu công an làm rõ, Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Nguyệt Lan (SN 1981, ngụ quận 2) là chủ nhà hàng Sinobar. Nhà hàng này hoạt động từ 17h chiều đến 3h rạng sáng hôm sau, thường có 7 – 10 nữ tiếp viên túc trực để bán dâm cho người nước ngoài.

img
34 đối tượng bị bắt hoặc bị mời về cơ quan cộng an phục vụ cho công tác điều tra
.

Theo quy định, chỉ có khách nước ngoài mới được vào, còn người Việt, thậm chí là Việt kiều cũng không được đến Sinobar để giải trí. Nhà hàng này còn quy định, khách vào phải uống 7 ly rượu, giá 70 ngàn đồng/ly mới được dẫn nữ tiếp viên ra ngoài “vui vẻ”. Giá mỗi lần đi khách của nữ tiếp viên là 100 USD; nhưng phải đóng hoa hồng cho chủ nhà hàng là 400 – 600 ngàn đồng.

Nhà hàng Nhịp Điệu thì Loan có hùn 50% với Nguyễn Thị Kim (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thanh Hiền (SN 1978, ngụ quận 1). Tại đây cũng có quy định khách muốn mua vui phải uống 5 chai bia và ngoài ra phải cho nữ tiếp viên uống 10 chai bia, giá 70 ngàn đồng/chai. Nếu khách và tiếp viên không uống hết thì cũng phải trả hoá đơn đầy đủ.

Nhà hàng Sinobar và Nhịp Điệu được xác định là có liên kết chặt chẽ với nhau. Cụ thể cứ vài ngày 2 nhà hàng này luân chuyển nữ tiếp viên, để tạo sự mới mẻ cho khách.

Riêng nhà hàng Hai Chị Em chủ kinh doanh là đối tượng Phạm Thị Hoa (SN 1982, ngụ quận 1). Nhà hàng này cũng biến tường, có hình thức kinh doanh mại dâm cho khách Tây tương tự như 2 nhà hàng nói trên.

Được biết mỗi người hùn vốn vào kinh doanh ở các nhà hàng như đà cập, hàng tháng sau khi trừ các khoản chi phí thì có thể bỏ túi 30 – 70 triệu đồng/người/tháng.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về các tụ điểm núp bóng nhà hàng kinh doanh dịch vụ mại dâm cao cấp như nói trên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem