Công nhân, lao động vùng tâm dịch Covid -19 ở Bắc Giang được hỗ trợ những gì?

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 21/05/2021 12:31 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, nhiều công nhân ở khu công nghiệp Bắc Giang đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Để hỗ trợ công nhân lao động, mới đây, Liên đoàn lao động tỉnh đã hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm vật dụng cần thiết cho lao động.
Bình luận 0

Công nhân bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền, gạo 

Ngoài lao động thuộc diện F0 được hỗ trợ bằng tiền mặt, trị giá 3 triệu đồng/người, tỉnh Bắc Giang cũng đang rà soát thống kê số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 để có phương án hỗ trợ. 

Tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang), hàng trăm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang phải cách ly tại nhà đã được các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang hỗ trợ cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhiều "Siêu thị 0 đồng" được thành lập.

Công nhân, lao động vùng tâm dịch Covid -19 ở Bắc Giang được hỗ trợ những gì? - Ảnh 1.

Các "Siêu thị 0 đồng" được hình thành để cung cấp nhu yếu phẩm cho công nhân, lao động. Ảnh. CĐ

Liên đoàn lao động tỉnh cũng cho biết, đơn vị này đang rà soát để hỗ trợ lao động bị cách ly hoặc trong vùng phong tỏa. Dự kiến mỗi người sẽ được hỗ trợ 5kg gạo và sẽ có khoảng 50.000 người lao động đang bị cách ly tại khu nhà trọ (có cả những người không bị F nhưng không được về) được hỗ trợ.

Trao đổi với PV Dân Việt, sáng ngày 21/5, ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, công đoàn đang rà soát, lên danh sách công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện cách ly hoặc phong tỏa để hỗ trợ.

Lao động thuộc diện này sẽ được Công đoàn các Khu công nghiệp và chính quyền địa phương hỗ trợ các nhu yếu phẩm, như gạo, mì tôm, cá khô, lạc…

Công nhân, lao động vùng tâm dịch Covid -19 ở Bắc Giang được hỗ trợ những gì? - Ảnh 2.

“Siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng thành lập để hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ Bắc Giang

"Ngay trong chiều 20/5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã xuống thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, (huyện Việt Yên) để trao 1.555 kg gạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tới người lao động đang thuê trọ tại thôn. Số gạo này sẽ được trao qua các chủ nhà trọ để phát tới công nhân lao động đang phải tự cách ly"- ông Thắng nói.

Theo ông Ngô Đức Thắng, cho đến thời điểm này, Công đoàn các Khu công nghiệp bước đầu tổng hợp được có 15.000 công nhân lao động thuê trọ tại xã Vân Trung, xã Quang Châu, thị Trấn Nếnh (huyện Việt Yên) cần hỗ trợ. Dự kiến trong những ngày tiếp theo, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục rà soát, thống kê để có những hỗ trợ tới người lao động.

Tiếp tục rà soát hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Giang cho biết, tính tới 21/5, toàn tỉnh đã có 681 trường hợp là F0 (chủ yếu là công nhân); 136.000 công nhân lao động trong 4 khu công nghiệp đã phải nghỉ việc do cách ly hoặc tạm ngừng hoạt động liên quan đến dịch Covid -19.

Ông Cảnh nhận định Bắc Giang có nhiều khó khăn như số ca dương tính tăng nhanh, lượng công nhân lao động đông, yêu cầu xét nghiệm và sàng lọc lớn nhưng có bộ phận không nhỏ công nhân lao động không muốn xét nghiệm.

Hình ảnh một nam công nhân được nhận rau và gạo hỗ trợ. CĐ Bắc Giang

Hình ảnh một nam công nhân mặt buồn bã dù được nhận rau và gạo hỗ trợ. CĐ Bắc Giang

"Nguyên nhân là do đời sống công nhân lao động khó khăn, nhiều người sợ nghỉ việc không có lương nên không khai báo y tế trung thực, không muốn xét nghiệm. "Cái khó bó cái khôn" điều này khiến cho công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn"- ông Cảnh thông tin.

Trước tình hình đó, từ 0h ngày 18/5, UBND tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp để ngăn chặn đà lây lan dịch Covid -19, cụ thể là: Khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng.

Dự kiến khoảng trên 200 tấn gạo sẽ đến với người lao động trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới. Ảnh: CĐ Bắc Giang

Dự kiến khoảng trên 200 tấn gạo sẽ đến với người lao động trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới. Ảnh: CĐ Bắc Giang

Ông Cảnh cũng cho biết, thực hiện Quyết định số 979 và Công văn 2001 về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19 trong khu công nghiệp , nơi tập trung đông công nhân lao động, ngay trong ngày 20/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ chuyến hàng đầu tiên cho người lao động tại khu nhà trọ. Dự kiến khoảng trên 200 tấn gạo sẽ đến với người lao động trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem