Công nhân, người lao động ở trọ tại Bình Dương gặp khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 13/08/2021 11:54 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Bình Dương quyết định chi ngân sách hỗ trợ cho công nhân, người lao động ở trọ trên địa bàn gặp khó khăn với mức 500.000 đồng/người.
Bình luận 0

Ngày 13/8, HĐND tỉnh Bình Dương đã thống nhất việc ban hành quyết định hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang thuê nhà trọ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm hoặc tiền mặt cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với những công nhân, lao động đang thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến" chưa được hỗ trợ.

Công nhân, người lao động ở trọ tại Bình Dương gặp khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng - Ảnh 1.

Người lao động ở trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Ảnh chụp tại một khu trọ trong KCN Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: V.D

Mỗi người lao động đang ở trọ gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 lần với mức 500.000 đồng/người (tăng 200.000 đồng so với nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương ban hành trước đó). Thời gian áp dụng trong tháng 8/2021.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã chấp thuận chủ trương cho Bưu điện tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát gạo miễn phí hỗ trợ người dân khó khăn không có nguồn thu nhập ổn định do dịch Covid-19.

Cụ thể, Bưu điện tỉnh Bình Dương sẽ phát 100 tấn gạo cho đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Ngoài ra rà soát phát cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm. Dự kiến có khoảng 29.840 người nhận được gạo từ chương trình này, thời gian phát đến hết ngày 23/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem