Công Phượng "câu thẻ" để né HAGL hay bị "ép" phải vắng mặt?

PV Chủ nhật, ngày 27/09/2020 16:40 PM (GMT+7)
Sau khi chứng kiến tình huống trong trận đấu của CLB TP.HCM, một số người cho rằng Công Phượng đã cố tình "tẩy thẻ" để tránh trận gặp HAGL.
Bình luận 0

Trong trận gặp DNH Nam Định tối qua (26/9), Công Phượng đã nhận một thẻ vàng không đáng có đầu hiệp 2 khi không tuân thủ quy định làm hàng rào từ trọng tài, cản pha đá phạt trực tiếp.

Ở vòng đấu trước đó, tiền đạo này đã nhận 1 thẻ vàng, vì vậy một số ý kiến cho rằng anh đang cố tình "câu thẻ" để tránh chạm trán đội bóng cũ HAGL ở trận sau.

Công Phượng "câu thẻ" để né HAGL hay bị "ép" phải vắng mặt? - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ không ra sân khi CLB TP.HCM làm khách trước HAGL.

Ở buổi họp báo sau trận thắng 5-1 trước Nam Định, HLV Chung Hae-seong đã lên tiếng phủ nhận việc này.

“Công Phượng không có tính toán câu thẻ. Chúng tôi thay Công Phượng giữa chừng vì cậu ấy cần nghỉ ngơi khi kết quả trận đấu đã gần an bài”.

“Tôi nghĩ cũng không cần nhắc Công Phượng về thái độ thi đấu, bởi cậu ấy không phải dạng cầu thủ thích thể hiện. Chưa kể, Công Phượng luôn ra sân với tinh thần máu lửa, quyết thắng. Càng không có chuyện chúng tôi bảo Công Phượng phải nhận thẻ như thế nào”.

Theo quy định của giải đấu, cầu thủ chỉ phải nghỉ trận tiếp theo khi nhận đủ 3 thẻ vàng trước đó, trong khi số thẻ vàng từ đầu mùa của Công Phượng mới chỉ là 2. Nghĩa là, anh vẫn có thể ra sân ở vòng 13 V.League 2020. Tuy vậy, trong điều khoản hợp đồng HAGL cho CLB TP.HCM mượn Công Phượng có điều khoản cầu thủ này sẽ không ra sân khi hai đội đối đầu nhau, vậy nên trận tới tại Pleiku, anh sẽ phải ngồi ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem