Công Phượng "mất điểm" trầm trọng trong mắt HLV Yokohama FC

PV Thứ sáu, ngày 24/03/2023 17:10 PM (GMT+7)
Công Phượng ra sân trọn 90 phút trong trận giao hữu với Trường Đại học Juntendo, nhưng không để lại ấn tượng nào và cùng Yokohama FC trải qua thất bại 0-2.
Bình luận 0

Kể từ ngày trở lại Nhật Bản, đầu quân cho CLB Yokohama FC, Công Phượng chưa từng được thi đấu chính thức một phút nào. Đáng nói là cái tên Công Phượng còn rất ít xuất hiện trong danh sách đăng ký của CLB chủ quản. Tuy nhiên, ở trận đấu mới đây, cựu sao HAGL bất ngờ được Yokohama FC cho ra sân, thậm chí là chơi trọn vẹn 90 phút. Nguyên nhân bởi đó chỉ là một trận giao hữu của Yokohama FC với đội bóng của trường đại học Juntendo.

Công Phượng đã được HLV thử nghiệm ở 2 vị trí trong trận đấu này. Đầu tiên, anh được xếp đá hộ công phía sau tiền đạo Kazuma Takai. Đến phút 63 trở đi, Phượng được chuyển xuống đá tiền vệ phòng ngự.

Tuy nhiên, màn trình diễn Công Phượng lại rất đáng thất vọng ở cả hai vai trò nói trên.

Công Phượng "mất điểm" trầm trọng trong mắt HLV Yokohama FC  - Ảnh 1.

Kể từ ngày trở lại Nhật Bản, đầu quân cho CLB Yokohama FC, Công Phượng chưa từng được thi đấu chính thức một phút nào.

Lép vế về cả thể hình lẫn thể lực, Công Phượng không thể hoàn thành tốt vai trò hộ công. Dù các cầu thủ đối phương chỉ là sinh viên đại học nhưng Công Phượng vẫn không cạnh tranh được.

Đến khi chuyển sang đá tiền vệ phòng ngự, mọi thứ vẫn rất khó khăn với cầu thủ Việt Nam. Thậm chí, đội bóng của Công Phượng còn bị thủng lưới lần đầu ở phút 75 và thua thêm một bàn nữa vào cuối trận. Chung cuộc, Yokohama FC thất bại 0-2.

Thật đáng tiếc khi Công Phượng đã không thể hiện tốt trong lần hiếm hoi được ra sân. Dù chỉ là đá tập, nhưng với màn thể hiện vừa rồi, thật khó để ngôi sao Việt Nam ghi điểm trong mắt HLV Yomoda Shuhei, qua đó có thể thi đấu chính thức cho Yokohama FC.

Cần biết, Yokohama FC mới chỉ 1 lần duy nhất đăng ký Công Phượng trong tổng số 6 trận ở mùa này và chưa cho cầu thủ sinh năm 1995 ra sân 1 phút nào. Cũng trong 6 trận này, Yokohama FC có thành tích bết bát khi thua 5 và hoà 1. Với tình hình này, rất khó để CLB Nhật Bản mạo hiểm thử nghiệm một cầu thủ chưa khẳng định được mình như Công Phượng.

Nhà báo Nhật Bản, Jun Usami mới đây cũng đã đưa ra đánh giá không mấy lạc quan cho Công Phượng:

"Hiện tại, Yokohama FC không chỉ sở hữu chân sút hàng đầu của J.League 2 năm ngoái là Koki Ogawa mà còn có nhiều tiền đạo dự bị. Vì vậy Công Phượng chỉ có thể cạnh tranh ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên vị trí đó đòi hỏi anh phải phòng ngự nhiều hơn, nếu không thích nghi được thì cầu thủ này rất khó được góp mặt trong đội hình Yokohama FC".

Cũng theo nhà báo này, bản hợp đồng của Công Phượng có thể chỉ mang yếu tố thương mại. Bởi lẽ trước đó khi đầu quân cho CLB Mito Hollyhock thuộc J.League 2, Công Phượng cũng không thể hiện được bản thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem