"Công Quốc cười nhiều sau chung kết The Voice Kids"

Hương Bùi - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng Thứ hai, ngày 26/10/2015 13:49 PM (GMT+7)
"Công Quốc không buồn, cháu còn gửi lời chúc mừng đến bé Hồng Minh và bùi ngùi chia tay những bạn còn lại", bố Công Quốc chia sẻ.
Bình luận 0

Sau đêm chung kết The Voice Kids, cộng đồng mạng xuất hiện khá nhiều tranh cãi về giải Quán quân của "công chúa tóc mây" Hồng Minh. Trong đó, phần đông khán giả đều ủng hộ Công Quốc, họ cũng bày tỏ sự tiếc nuối và phản đối kết quả khi cậu bé nghèo lỡ cơ hội giành giải thưởng cao nhất mùa 3.

Gặp gỡ anh Công Khanh (phụ huynh của Công Quốc), anh cho biết, cả gia đình và giọng ca nhí 12 tuổi đều không buồn với kết quả này. Việc Công Quốc may mắn đi đến vòng chung kết đã là điều quá bất ngờ và hạnh phúc, bố mẹ cậu bé cũng không muốn con trai bị áp lực bởi chuyện thắng thua vì Công Quốc đã làm hết sức mình và giành kết quả tốt tại cuộc thi.

img

Công Quốc và HLV Cẩm Ly trong đêm Chung kết The Voice Kids.

- Công Quốc và gia đình có buồn không khi bé không giành giải Quán quân The Voice Kids?

Công Quốc và chúng tôi đều không buồn, cháu đã cười rất nhiều sau đêm chung kết, cháu còn gửi lời chúc mừng đến bé Hồng Minh và bùi ngùi chia tay những bạn còn lại sau cuộc thi. Ngay từ khi tham gia The Voice Kids, cả gia đình đã xác định đây là cuộc thi mang tính nhân văn, chúng tôi không đặt nặng tư tưởng thắng thua mà chỉ muốn cháu vô tư theo đuổi niềm đam mê của mình.

Công Quốc đã nỗ lực và làm hết sức mình tại cuộc thi này, cháu được đi đến vòng chung kết đã là điều bất ngờ và quá hạnh phúc đối với chúng tôi. Ban đầu, gia đình không dám hy vọng nhiều mà chỉ mong bé đi được đến đâu hay đến đó. Thông qua cuộc thi này, tôi mới biết con trai mình đam mê ca hát đến thế, dù có những thời điểm rất khó khăn, sức khỏe không ổn định, nhưng Công Quốc chưa bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực hết mình khi đứng trên sân khấu. Dù không thể đoạt giải cao nhất, gia đình vẫn rất tự hào với những gì mà bé làm được tại cuộc thi này.

- Sau đêm chung kết, rất đông khán giả đã phản đối kết quả và cho rằng, Công Quốc mới là thí sinh xứng đáng giành giải thưởng cao nhất. Gia đình có biết thông tin này?

The Voice Kids là một cuộc chơi, thắng thua là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta không nên đặt nặng vấn đề đó quá vì như thế sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Công Quốc vẫn chỉ là một đứa trẻ, tính cách bé rất vô tư, hồn nhiên, chúng tôi chưa bao giờ tạo áp lực với cháu khi tham gia cuộc thi này.

Thắng cũng được, thua cũng được, chỉ cần Công Quốc có khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè, được bước ra thế giới bên ngoài để học hỏi và trưởng thành hơn, thế là đủ.

img

Bố mẹ Công Quốc không đặt nặng vấn đề thắng thua và hy vọng con trai được vui vẻ, trải nghiệm và học hỏi nhiều điều tại The Voice Kids.

- Gia đình dự định làm gì với khoản tiền thưởng 100 triệu Công Quốc vừa nhận được?

Tôi dự định sẽ mua cho Công Quốc một món quà nho nhỏ nào đó mà bé thích. Số còn lại, chúng tôi sẽ dành dụm để trang trải tiền học phí, cũng như lo cho việc học tập của bé sau này.

- Thu nhập của gia đình có khả quan hơn sau khi Công Quốc tham gia The Voice Kids và được đông đảo khán giả yêu mến?

Cũng nhờ Công Quốc được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích nên công việc buôn bán của gia đình trong thời gian qua khá tốt, thậm chí tăng gấp đôi so với trước đây. Ngày xưa chúng tôi chỉ làm 300 bánh bột lọc, nay phải tăng lên 600 mới có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người (Cười).

Nhiều khách khi ghé mua đều hỏi han và bày tỏ sự yêu thích với giọng hát của Công Quốc, chúng tôi vui lắm.

- Anh chị có dự định mở quán bán bánh bột lọc để công việc trở ổn định? Hay vẫn sẽ bán ở vỉa hè và chịu nhiều rủi ro như hiện tại?

Nếu sau này có cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng kiếm một nơi nào đó phù hợp để thuê mặt bằng và mở quán riêng. Nhưng nếu không thể thực hiện được, gia đình vẫn sẽ bán hàng bình dân, giản dị ở góc đường gần trường học như thế.

Chúng tôi không dám mơ ước điều gì cao xa, chỉ mong kiếm đủ miếng cơm manh áo, lo ngày hai bữa cho các con trưởng thành và ăn học đến nơi đến chốn.

img

Kể từ ngày Công Quốc được yêu mến, công việc buôn bán bánh bột lọc của gia đình ngày càng khấm khá hơn nhờ sự ủng hộ từ khán giả.

- Thời gian tới, anh có dự định cho Công Quốc đi hát và phát triển sự nghiệp như một số giọng ca nhí hiện nay?

Chúng tôi vẫn chưa tính đến chuyện này. Trước mắt, gia đình đã xác định việc học văn hóa mới là thứ quan trọng nhất. Là phụ huynh, tôi phải đặt bản thân vào vị trí của cháu để suy nghĩ. Dù điều kiện gia đình khó khăn, chúng tôi vẫn muốn cả gia đình có cuộc sống giản dị, ngày hai bữa cơm cho qua ngày chứ không muốn lợi dụng danh tiếng hay bắt con mình phải chạy show kiếm tiền ở tuổi đời còn quá nhỏ. Tôi không muốn Công Quốc mất đi tuổi thơ chỉ vì tiền tài, danh vọng.

Nếu sau này có cơ hội hay nhận được lời mời đi hát, gia đình vẫn sẽ tạo điều kiện để Công Quốc được phát triển và thỏa thích theo đuổi sở thích ca hát, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học hoặc sức khỏe của cháu.  

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem