• Bạn đọc Nguyễn Tiến Phú ở 45B Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa phản ánh:
  • Tin dầu ăn bẩn Đài Loan làm từ rác và nước cống đã có ở Việt Nam làm người dân kinh sợ. Cùng xem quy trình sản xuất lại dầu bẩn này
  • Dân Việt - Đang giữa mùa hè, người dân Tokyo ngỡ ngàng đón trận “bão tuyết” cục bộ ập tới một con phố. Nhìn kỹ mới biết, thực chất, đó chỉ là… bọt xà phòng.
  • Dân Việt - Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư) cho biết, đây là bệnh nguy hiểm nhưng hiếm gặp, chủ yếu ở những người làm nghề tiếp xúc với môi trường nước bẩn.
  • (Dân Việt) - Xã Thái Phương (huyện Hưng Hà, Thái Bình) được biết đến với nghề dệt truyền thống đã ngót vài trăm năm tuổi với nhiều đại gia, tỷ phú. Giờ đây, Thái Phương cũng trở nên nổi tiếng về ô nhiễm môi trường.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm người dân ở phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột đang bị “tra tấn” bởi hồ xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố. Nhiều người dân đã phải bán nhà, đi nơi khác để trốn chạy ô nhiễm.
  • (Dân Việt) - Vụ việc được bắt nguồn từ khi Công ty Huikang Grease bị truy tố về tội sản xuất và bán 30.000 tấn dầu bẩn trong năm 2010 và 2011.
  • Một công ty dược hàng đầu Trung Quốc bị phát giác dùng dầu thải để sản xuất một thành phần trung gian quan trọng có trong thuốc kháng sinh.
  • (Dân Việt) - Hôm nay (30.3), Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 5 năm thành lập thành phố TP.Ninh Bình. Sau 5 năm thành lập, đến nay TP.Ninh Bình đã mang một diện mạo mới, đó là một thành phố trẻ trung, năng động với nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội nổi bật.
  • (Dân Việt) - Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua tại Thái Lan đã khiến môi trường ô nhiễm nặng sau khi nước thải từ hệ thống cống rãnh, các công trình vệ sinh, chuồng trại và xác động, thực vật phân hủy khuếch tán vào nước.