Cộng tác viên

  • Lầu Năm Góc luôn coi Nga là đối thủ hoặc mối đe dọa "ngang hàng". Thậm chí, so với Washington, Mosow còn dẫn trước về một số lĩnh vực công nghệ quân sự.
  • Từ công việc cộng tác viên bán yến, chị Lê Viết Bình Phương (phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã xây dựng nên thương hiệu yến sào cho riêng mình. Yến sào Phương House ra đời khẳng định sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị Phương và “trái ngọt” từ thiên nhiên đã mang thương hiệu Yến sào Phương House vươn xa.
  • Dùng hình ảnh hiện trường chụp được để đe doạ và tống tiền doanh nghiệp, một cộng tác viên tạp chí đã lãnh án 4 năm tù.
  • Hội Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Tam Kỳ (HKN) được thành lập nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; kết nối các nguồn lực đầu tư, nhà tư vấn, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách lại với nhau.
  • Hơn 4000 hộ gia đình có phụ nữ và thanh niên tại 2 vùng miền núi Đăk Krong và Hướng Hóa (Quảng Trị) đã được tiếp cận các phương pháp quản lý tài chính tiết kiệm và phát triển sinh kế, để nâng cao kỹ năng, thúc đẩy quá trình thoát nghèo. Từ chỗ là hộ nghèo, cận nghèo, mỗi gia đình đã dần dần cải thiện cuộc sống.
  • Dòng tiền cạn kiệt, để cầm cự qua đợt dịch mới, các doanh nghiệp làm sự kiện buộc đổi sang tổ chức online, làm thêm mảng "tay trái".
  • Sau 3 năm hoạt động, thư viện 0 đồng D Free Book do chàng sinh viên Hoàng Quý Bình sáng lập đã nhận được sự quan tâm của mọi người, ở mọi lứa tuổi. Hiện nay, thư viện có 2 cơ sở ở Lê Thanh Nghị và Cầu Giấy. Trong thời gian tới cơ sở Lê Thanh Nghị sẽ phải chuyển đến một địa chỉ mới.
  • Theo ghi nhận của anh Hồ Sĩ Trúc - cộng tác viên của NTNN ở Kiev, người dân Ukraine, đặc biệt là người dân ở thủ đô Kiev đang tràn trề hy vọng rằng ông Petro Poroshenko đúng là sự lựa chọn “ngọt ngào” của họ, giống như hãng kẹo ngọt mà tỷ phú này đã tạo dựng nên.
  • Trong những năm qua, nhờ đội ngũ cán bộ dân số hoạt động hiệu quả, công tác dân số ở 5 huyện ven biển của Hà Tĩnh được đẩy mạnh, tỷ lệ sinh giảm... Tuy nhiên, đóng góp lớn nhưng các cán bộ dân số ở các huyện này nhận được phụ cấp rất ít ỏi.
  • Khi biết Vương chỉ là cái tên giả và gã đã có vợ cùng 2 con, đồng thời là một tên lừa đảo “siêu hạng” thì chị Nguyễn Phương Thảo (SN 1993) mới biết sự thật về người đàn ông chị chung chăn gối suốt 2 năm qua. Chị Thảo ôm đứa con nhỏ hơn 1 tuổi, nước mắt lưng tròng…