• “Việc thu hút FDI bằng các chính sách ưu đãi thuế, vô hình trung đang tạo cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (FDI) cạnh tranh không bình đẳng với doanh nghiệp (DN) trong nước. Nó ví như người ta nói “rước rắn về cắn gà nhà” mà hệ quả chúng ta đã thấy rõ…”.
  • Hôm qua 19.8, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện “Thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau”. 
  • Kim ngạch xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đã chạm gần đến mốc 1 tỷ USD. Song theo một số liệu do Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) công bố khá “sốc”, đó là mỗi năm Việt Nam chúng ta riêng tiền mua giống, đã phải bỏ ra tới 500 triệu USD để nhập khẩu từng loại giống rau củ quả.
  • Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) đã xây dựng dự thảo thông tư mới về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp trước khi trình lãnh đạo Bộ NNPTNT ký ban hành. Rất nhiều các ý kiến cho rằng, nếu thực hiện theo dự thảo thông tư này, nguy cơ chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc BVTV nước ngoài - nhất là Trung Quốc - là rất lớn.
  • Sự kiện căng thẳng Biển Đông một lần nữa xới lên câu chuyện phải phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) để gia tăng nội lực. Theo nhiều chuyên gia, đây là lĩnh vực “đã nói nhiều nhưng làm được ít”.
  • “Formosa có thể sẽ cho ra các sản phẩm mà Việt Nam đang dư thừa và cạnh tranh trở lại với các doanh nghiệp (DN) thép Việt Nam với các ưu đãi quá mức của chính chúng ta đang dành cho họ”. Ông Phạm Chí Cường (ảnh) - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật đúc và luyện kim Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên NTNN.
  • Những số liệu mới nhất cho thấy một bức tranh tương đối khả quan về mức độ phủ sóng cùng sự chắc chân của hàng hóa sản xuất trong nước. Không những vậy mức độ tin dùng cũng theo đó mà tăng lên.
  • Dân Việt - Chứng khoán toàn cầu đã kết thúc một tuần giao dịch khá thành công, khi các thị trường từ Mỹ, châu Âu và châu Á đều xanh điểm.
  • Dân Việt - Chứng khoán Mỹ phiên hôm qua tăng điểm, đưa chỉ số S&P 500 tăng lên cao nhất từ sau cuộc khủng hoảng 2008 đến nay, sau khi chính phủ công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 3 tăng cao hơn mong đợi.