DN nội ưu tiên dùng sản phẩm của nhau: 2 năm ký kết 71.000 tỷ

Mai Hương Thứ tư, ngày 20/08/2014 11:25 AM (GMT+7)
Hôm qua 19.8, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện “Thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau”. 
Bình luận 0

Theo ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tháng 10.2012, 16 tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ đã ký Thỏa thuận chung và 11 tập đoàn, tổng công ty đã ký kết Bản ghi nhớ song phương tiêu thụ sản phẩm của nhau. Việc thỏa thuận hoàn toàn dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng các quy tắc thị trường.

Sau 2 năm triển khai thỏa thuận, nhiều hợp đồng đã được ký kết với tổng giá trị xấp xỉ 71.000 tỷ đồng (chưa kể các hợp đồng mua bán điện, xăng dầu). Đó là các hợp đồng tiêu thụ quần áo bảo hộ lao động; giấy; máy thiết bị điện, thép xây dựng... Nhờ những thỏa thuận này, đến nay, tỷ lệ sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước của các tập đoàn, tổng công ty đã tăng lên. Đến thời điểm hiện tại, một số ngành sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia ký kết có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn so với mức tăng chung.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng thẳng thắn cho rằng, kết quả này vẫn còn khiêm tốn vì chưa mở rộng được ra các ngành nghề khác. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết, Bộ Công Thương đang xem xét đưa 20 nhóm sản phẩm về khả năng cạnh tranh cao nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước ưu tiên sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem