Công ty xả thải làm kênh nổi bọt trắng bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng

Thứ năm, ngày 04/06/2020 21:13 PM (GMT+7)
Quyết định do Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm ký ngày 1/6, xác định Chi nhánh Công ty cổ phần bột giặt LIX (Khu công nghiệp Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một) vi phạm trong lĩnh vực môi trường, xả nước thải vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật 10 lần.
Bình luận 0

Kênh Ba Bò nổi bọt trắng xóa 

Quyết định do Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm ký ngày 1/6, xác định Chi nhánh Công ty cổ phần bột giặt LIX (Khu công nghiệp Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một) vi phạm trong lĩnh vực môi trường, xả nước thải vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật 10 lần.

Công ty xả thải làm kênh nổi bọt trắng bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kênh Suối Gạo nổi bọt trắng xoá kéo dài hàng trăm mét tối 8/4. Ảnh: Thái Hà

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, công ty bột giặt này để nguyên liệu ngoài trời. Khi mưa lớn tối 8/4, chất này bị cuốn trôi xuống cống nước thải không đậy nắp rồi chảy ra kênh Suối Chợ (thị xã Tân Uyên), tạo bọt trắng, kết thành tảng cao 2 m, kéo dài hơn 200 m.

Hai ngày sau, số bọt này mới tan hết nhưng vẫn bốc mùi khó chịu, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh. Nhiều loài cá trong khu vực bị nguồn nước ô nhiễm gây chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước.

Cùng với xử phạt, tỉnh Bình Dương yêu cầu công ty LIX phải khắc phục các sự cố môi trường, thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải, xây dựng phương án ứng phó với sự cố nước thải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Kênh Suối Chợ là dự án tiêu thoát nước cho các khu công nghiệp và đô thị vùng lân cận, đổ vào hồ Tân Vĩnh Hiệp ở thị xã Tân Uyên.


Phước Tuấn (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem