Covid-19: Cảnh báo một số thông tin thất thiệt ở Khánh Hòa

Công Tâm Thứ ba, ngày 02/02/2021 18:13 PM (GMT+7)
Ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa cảnh báo một số thông tin không chính xác liên quan đến dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận, trong đó đặc biệt là tin học sinh được nghỉ học từ 3/2 và 1 người ở Cục Thuế mắc Covid-19.
Bình luận 0

Chiều 2/2, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa khẳng định, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội thông báo về việc đơn vị cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 là không chính xác. Các giáo viên, học sinh và phụ huynh không nên chia sẻ rộng rãi để tránh hiểu nhầm. Các cơ sở tiếp tục duy trì công tác dạy học. 

Dịch Covid-19: Một số thông tin gây thất thiệt tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Thông tin các học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghỉ học từ ngày 3/2 là không chính xác.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa, hiện nay ngành đang kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục như: Xây dựng lại kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch, thường xuyên vệ sinh trường lớp, hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng bệnh trong trường học…

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình và chủ động ứng phó theo chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới và vận động mọi người thực hiện việc khai báo y tế nếu đi đến các khu vực nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế. 

Liên quan đến tin đồn thất thiệt khác về một trường hợp ở Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về từ Hải Dương bị mắc Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là thông tin sai sự thật. Với trường hợp này, ngày 20/1 đi từ Nha Trang ra Hà Nội làm việc, tối 22/1 về Hải Dương thăm người thân, đến ngày 24/1 về lại tỉnh Khánh Hòa.

Ngay khi có thông báo về diễn biến dịch Covid-19 ở Hải Dương thì người này đã tự khai báo y tế, được cán bộ y tế hướng dẫn tự cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết những người tiếp xúc. Ngày 28/1, kết quả xét nghiệm trường hợp trên là âm tính.

Theo Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, hiện nay Khánh Hòa có nhiều thông tin thất thiệt liên quan đến dịch Covid-19, người dân không nên hoang mang. Ngành y tế Khánh Hòa vẫn đang triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh và sẽ thông tin kịp thời nếu có các trường hợp liên quan đến dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem