Covid-19: Đồng Nai để thí sinh F1, F2 thi tốt nghiệp vào đợt 2

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 06/08/2020 12:19 PM (GMT+7)
Các thí sinh thuộc diện F1, F2 vì có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 sẽ được sắp xếp thi tốt nghiệp vào đợt 2, không thi chung với các thí sinh khác...
Bình luận 0

Liên quan đến công tác thi cử trong giai đoạn dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh, ngày 6/8, chia sẻ với báo chí Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai - bà Huỳnh Lệ Giang - cho biết, Sở đang tiến hành rà soát, ghi nhận tình hình sức khỏe, lịch trình, lịch sử tiếp xúc… của toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai để thí sinh F1, F2 của ca nhiễm Covid-19 thi tốt nghiệp vào đợt 2 - Ảnh 1.

Hình ảnh ngành giáo dục Đồng Nai cho học sinh học trực tuyến để chống dịch Covid-19

Cụ thể, Sở GD-ĐT đang khẩn trương chỉ đạo các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh rà soát các thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Những thí sinh thuộc diện F1, F2 do có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19, hoặc sinh sống ở khu vực bị giải tỏa để chống dịch Covid-19, phải thực hiện cách ly để đảm bảo an toàn. Các thí sinh này sẽ được bố trí thi tốt nghiệp đợt 2. Và đợt 2 sẽ cùng thời gian với những tỉnh có dịch bệnh, lùi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để phòng chống dịch theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Bà Giang cho biết: "Dự kiến toàn tỉnh có 29.000 thí sinh dự thi ở 1.200 phòng, tại 58 điểm thi. Số cán bộ coi thi là 3.285. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tỉnh đã bố trí 290 cán bộ trật tự viên, phục vụ và y tế tham gia vào việc tổ chức thi năm nay".

 Theo bà Giang, hiện tại Đồng Nai có 3 thí sinh thuộc diện F1 và có khá nhiều thí sinh F2 - hiện đang được các đơn vị rà soát sàng lọc thêm.

Song song đó, đối với trường hợp thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sau ngày 10/8, do phải thực hiện cách ly xã hội, nếu có nguyện vọng dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học, Bộ GD-ĐT sẽ đề nghị các trường dành tỷ lệ chỉ tiêu và có phương thức xét tuyển phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Không để những thí sinh này chịu thiệt thòi, hay mất bất kỳ quyền lợi nào.

Trong khi đó bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai - cho biết thêm, trong ngày 5 và 6/8, tất cả 58 điểm thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều được tiến hành phun vệ sinh khử trùng, chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh phòng dịch, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, phòng cách ly dự phòng trong trường hợp phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt bất thường.

Đồng Nai để thí sinh F1, F2 của ca nhiễm Covid-19 thi tốt nghiệp vào đợt 2 - Ảnh 2.

Học sinh Đồng Nai sẽ chia ra làm 2 đợt thi

Theo kế hoạch, đợt 1 - kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/8.

Về vấn đề này, nhiều phụ huynh trên địa bàn Đồng Nai tỏ ra lo lắng trước kỳ thi của con em. Tuy nhiên, họ vẫn ủng hộ thi, vì không muốn học sinh chịu thiệt thòi sau 12 năm đèn sách. Phụ huynh mong muốn trường thi thực hiện đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay và yêu cầu học sinh mang khẩu trang khi dự thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem