Covid-19 Hà Nội
-
"Mặc dù có chút buồn khi chỉ được bán mang về nhưng chúng tôi ủng hộ quyết định của quận và thành phố. Được bán hàng là may mắn rồi. Nhiều nhân viên hiểu, chia sẻ với tôi, còn chưa lấy lương cả năm nay", anh Toàn, chủ hàng ăn trên đường Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) nói.
-
Ngày 25/12, Hà Nội ghi nhận thêm 1.879 ca mắc Covid-19 mới. Sau khi xác định dịch ở cấp độ 3 (vùng cam), các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ đã điều chỉnh các biện pháp hành chính, cấm nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ.
-
Trước việc nhiều người dân ở "vùng cam" đã di chuyển sang "vùng vàng" để hưởng các dịch vụ như ăn uống tại chỗ, một số chuyên gia y tế đã nêu quan điểm trong công tác phòng chống dịch của Hà Nội.
-
Do nằm trong khu vực "vùng cam" chỉ được bán mang về, một quán phở ở quận Hai Bà Trưng đã tất bật hướng dẫn khách sang một quán cà phê thuộc "vùng vàng" ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để phục vụ ăn uống tại chỗ.
-
Ngày 24/12, Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao hơn so với một ngày trước đó.
-
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cảnh báo: "Nếu Hà Nội có số ca mắc lên hơn 3.000 bệnh nhân mỗi ngày chắc chắn sẽ quá tải hệ thống y tế. Nếu quá tải thì có thể sẽ đi vào vòng xoáy mà TP.HCM đã gặp phải".
-
Chiều tối ngày 21/12, Hà Nội ghi nhận thêm 1.704 ca mắc Covid-19, trong đó có gần 500 ca cộng đồng.
-
Chiều 20/12, Hà Nội ghi nhận 1.641 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có hơn 400 ca cộng đồng. Đây là ngày Hà Nội dẫn đầu cả nước cả nước về số ca mắc.
-
Ngày 19/12, Hà Nội ghi nhận thêm 1.400 ca mắc Covid-19 mới. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp Thủ đô có số ca nhiễm ở mức cao.
-
Trước diễn biến dịch phức tạp, quận Hai Bà Trưng và 5 phường của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã quyết định dừng các hoạt động không thiết yếu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về từ 12h trưa nay (19/12).