COVID-19: Ông Tập Cận Bình lên tiếng, Trung Quốc chạy đua làm điều này

Thứ năm, ngày 19/01/2023 17:21 PM (GMT+7)
Các nhà sản xuất dược phẩm Trung Quốc đang gấp rút bào chế thuốc hạ sốt và các phương pháp điều trị COVID-19 khác trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình lo ngại dịch lây lan ở nông thôn.
Bình luận 0

Báo China Daily ngày 19-1 cho biết để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các nhà sản xuất dược phẩm ở Trung Quốc đang tăng cường hoạt động để đẩy mạnh công suất gấp 3 lần đối với các loại thuốc trị sốt và ho.

Cho đến nay, Trung Quốc chủ yếu dựa vào vắc-xin phòng COVID-19 sản xuất trong nước. Một số báo cáo nói rằng thuốc trị COVID-19 - Paxlovid - của hãng dược Pfizer (Mỹ) đã có sẵn ở Trung Quốc nhưng rất khó mua qua các kênh chính thức. Thuốc trị COVID-19 - Molnupiravir - của Merck & Co. (Mỹ) cũng đã được phê duyệt sử dụng nhưng chưa phổ biến rộng rãi.

Những người đặc biệt dễ bị mắc COVID-19 là người già, nhiều người trong số họ chưa được tiêm phòng đầy đủ và hiện phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh khi hàng triệu công nhân thành thị về quê đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

COVID-19: Ông Tập Cận Bình lên tiếng, Trung Quốc chạy đua làm điều này - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình lo ngại dịch lan rộng ở nông thôn dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu ngày 18-1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trên kênh truyền hình trung ương CCTV: "Việc phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ căng thẳng. Tuy nhiên, ánh sáng ở phía trước, kiên trì là chiến thắng. Tôi lo ngại nhất là khu vực nông thôn và nông dân. Các cơ sở y tế ở khu vực nông thôn tương đối yếu, do đó việc phòng ngừa rất khó khăn và nhiệm vụ rất khó khăn. Người cao tuổi vẫn là ưu tiên hàng đầu".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng bảo vệ chính sách "không COVID-19". Ông khẳng định đó là "sự lựa chọn đúng đắn". Bắc Kinh dỡ bỏ chính sách "không COVID-19" hồi tháng trước.

Việc Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng loạt, hạn chế đi lại và xét nghiệm COVID-19 thường xuyên cũng góp phần thúc đẩy người dân đổ xô mua thuốc men để tự phòng chống dịch.

Công ty phân tích sức khoẻ toàn cầu Airfinity dự báo số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 27-1 có thể lên tới 62 triệu người.

Gần đây nhất, ngày 14-1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thừa nhận gần 60.000 người mắc COVID-19 đã qua đời tại các bệnh viện từ ngày 8-12-2022 đến ngày 12-1-2023 - tăng khoảng 10 lần so với các tiết lộ trước đó. Tuy nhiên, con số này không bao gồm những bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nhà.

Phạm Nghĩ (nld.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem