Covid-19 tại TP.HCM: Thêm nhiều khách sạn hạng sang cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung

Hoàng Hưng Chủ nhật, ngày 18/07/2021 10:20 AM (GMT+7)
Ngày 15/7, báo Dân Việt đăng bài: “Chống dịch Covid-19 tại TP.HCM: Hàng chục khách sạn tư nhân cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung”. Sau bài báo trên, UBND quận 1 tiếp tục nhận được đề nghị từ một số khách sạn hạng sang cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung những người thuộc diện F1.
Bình luận 0

Cụ thể đó là những khách sạn: Alagon Plus (phường Bến Thành), Pullman Sài Gòn (phường Nguyễn Cư Trinh), The Myst Đồng Khởi (phường Bến Nghé), Harmony Saigon (phường Bến Thành) và Silverland Sakyo (phường Bến Nghé).

Đáng nói, đây là những khách sạn hạng sang, thuộc hàng cao cấp nhất khu vực trung tâm TP.HCM. Các khách sạn trên đều được ngành du lịch xếp hạng từ 3-4 và 5 sao.

Covid-19 tại TP.HCM: Thêm nhiều khách sạn hạng sang cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung - Ảnh 1.

Khách sạn Pullman Sài Gòn cho mượn làm nơi cách ly tập trung (F1), trong những ngày chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: P.M

UBND quận 1 đã ra quyết định thành lập khu cách ly tập trung có thu phí cho những người có nguy cơ mắc Covid-19 cao (F1) tại các khách sạn này. Khu cách ly tập trung ở các khách sạn trên chịu sự chỉ đạo điều hành, quản lý trực tiếp của Ban chỉ dạo quận 1 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm y tế quận 1 và trạm y tế các phường – nơi các khách sạn tọa lạc.

Theo chủ trương từ UBND quận 1, các khu cách ly tại các khách sạn đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ cách ly tại khách sạn; đảm bảo cơ sở vật chất, dịch vụ vệ sinh buồng phòng, ăn uống, giặt là, vệ sinh khử khuẩn… phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly.

Covid-19 tại TP.HCM: Thêm nhiều khách sạn hạng sang cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung - Ảnh 3.

Đoàn cán bộ UBND quận 1 đang vận động một chủ khách sạn tư nhân cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung. Ảnh: B.Q

UBND phường có khách sạn làm nơi cách ly, chịu trách nhiệm bố trí lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ hàng ngày tại các khu cách ly tập trung, theo quy định chung.

Theo ông Đ.V.L – đại diện Khách sạn Pullman Sài Gòn: "Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành phức tạp, chúng tôi mong muốn góp phần cũng chính quyền thành phố, để chung tay chia sẻ gánh nặng và đẩy lùi dịch bệnh. Việc cho khách sạn làm nơi cách ly tập trung là một sự thể hiện của việc làm đầy ý nghĩa đó".

Trong khi đó, một đại diện khách sạn khác cũng cho rằng, vận động các khách sạn tư nhân tạm cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung người nghi nhiễm Covid-19 (F1) là sáng kiến rất thiết thực. Nó giúp chính quyền giảm tải được các bệnh viện vốn chật chội, đông người, không còn sức chứa… Ngoài ra, nó còn đáp ứng nhu cầu của người cách lý, tránh được nguy cơ lây nhiễm chéo từ các khu cách ly tập trung quá tải.

Covid-19 tại TP.HCM: Thêm nhiều khách sạn hạng sang cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung - Ảnh 5.

Một khách sạn tư nhân ở quận 1 đã trở thành nơi cách ly tập trung trong những ngày chống dịch. Ảnh: C.T.V

Ông Lê Đức Thanh – Chủ tịch UBND quận 1 – nói: "Chính quyền luôn biết ơn và ghi nhận những nghĩa cử tốt đẹp trên của người dân. Trong tình cảnh nhà nước còn thiếu thốn cơ sở y tế, thì việc người dân cho mượn khách sạn làm khu cách ly tập trung, không chỉ góp phần giúp giảm tải các khu cách ly, bệnh viện dã chiến – vốn đã rất nhiều người; nó còn đáp ứng nguyện vọng của không ít người dân và tránh được rất nhiều sự lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung đông người. Mong rằng, với sự chung tay đầy ý nghĩa này sẽ đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân TP.HCM trở lại bình thường".

Được biết, việc vận động hàng chục khách sạn tư nhân, chung cư và cơ sở lưu trú, cùng cho mượn chỗ làm khu cách ly tập trung đã được lãnh đạo UBND quận 1 triển khai tích cực trong những ngày gần đây. Hiện đã có gần 30 khách sạn và chung cư thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn quận 1, đã cho mượn chỗ làm nơi cách ly tập trung những người thuộc diện F1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem