Crimea bị máy bay bí ẩn tấn công; nổ lớn rung chuyển thành phố Melitopol do Nga kiểm soát

Minh Nhật (theo Military) Thứ sáu, ngày 23/09/2022 05:50 AM (GMT+7)
Crimea ngày 22/9 bị tấn công bởi các máy bay không người lái bí ẩn chưa xác định nguồn gốc trong khi thành phố Melitopol do Nga kiểm soát rung chuyển vì nổ lớn.
Bình luận 0
Crimea bị máy bay bí ẩn tấn công, nổ lớn rung chuyển thành phố Melitopol do Nga kiểm soát - Ảnh 1.

Xác máy bay rơi trên bán đảo Crimea trong vụ tấn công hôm 22/9. Ảnh Military

Theo tờ Military của Ukraine, tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, một máy bay không người lái (UAV) không xác định đã rơi xuống thành phố Dzhankoy.

Các phương tiện truyền thông của Nga dẫn lời nhân chứng cho biết, UAV đã rơi xuống vào lúc 18h30. Các bức ảnh có xác UAV đã được tung lên mạng xã hội.

Một máy bay không người lái tương tự khác đã rơi xuống một cánh đồng ở Nyzhniohirsky, phía đông bắc của Crimea. Bức ảnh về chiếc UAV này đã được công bố trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Các nhà chức trách Nga trên bán đảo tuyên bố rằng, lực lượng phòng không của họ đã tiêu diệt một số máy bay không người lái bị cáo buộc là của quân đội Ukraine, theo Military.

Crimea bị máy bay bí ẩn tấn công, nổ lớn rung chuyển thành phố Melitopol do Nga kiểm soát - Ảnh 2.

Chưa rõ nguồn gốc của những chiếc máy bay này. Ảnh Military

Ông Serhii Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết: “Hôm nay, tại ba quận của Crimea, các hệ thống tác chiến điện tử-vô tuyến và máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị lực lượng phòng không bắn hạ".

Crimea bị máy bay bí ẩn tấn công, nổ lớn rung chuyển thành phố Melitopol do Nga kiểm soát - Ảnh 3.

Quan chức thân Nga ở Crimea cho rằng, quân đội Ukraine đã bắn UAV vào Crimea. Ảnh Military

Tháng trước, ngày 20/8, một máy bay không người lái tự sát cũng đã tấn công trụ sở hạm đội Nga ở Sevastopol.

Trong một diễn biến liên quan, theo Aljazeera, ngày 22/9, các quan chức Ukraine cho biết, 3 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ nổ lớn ở thành phố Melitopol, đông nam Ukraine - một ngày trước khi cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga diễn ra. Vụ nổ xảy ra tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Melitopol.

Thành phố Melitopol thuộc vùng Zaporizhia, là một trong những thành phố Ukraine đầu tiên rơi vào tay Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine vào tháng 2.

Trong một động thái có phối hợp rõ ràng, các nhà lãnh đạo ủng hộ Moscow ở các khu vực Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia đã công bố các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

Quá trình này dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 27/9. Ông Ivan Fedorov, thị trưởng lưu vong của Melitopol, cáo buộc, vụ nổ đã được Nga cố tình dàn dựng nhằm đổ trách nhiệm cho Ukraine.

Ông Fedorov cho biết, vụ nổ đã giết chết ba binh sĩ, trong khi số thương vong của dân thường không rõ ràng.

Trong khi đó, ông Vladimir Rogov, một quan chức của chính quyền địa phương do Nga hậu thuẫn cho biết cuộc tấn công đã được thực hiện bởi các cơ quan đặc nhiệm Ukraine nhằm đe dọa dân thường trước cuộc trưng cầu dân ý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem