CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

Đàm Duy Thứ năm, ngày 03/03/2016 13:31 PM (GMT+7)
Bắt đầu từ sáng 3.3, lực lượng CSGT trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch số 19, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông như không đội MBH, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và vi phạm dừng, đỗ sai quy định.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại ngã 4 Kim Mã – Liễu Giai:

img

Nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thành phố, Phòng CSGT Hà Nội tăng cường xử phạt với những trường hợp vi phạm giao thông.

img

Trường hợp đi xe điện không đội mũ bảo hiểm còn xuất hiện khá nhiều trên đường phố.

img

Mặc dù phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, nhiều người dân vẫn có thói quen “quên” đội mũ bảo hiểm.

img

Nhiều học sinh đi xe điện vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông khi sử dụng phương tiện cá nhân.

img

3 cô gái quốc tịch Cuba vi phạm giao thông khi chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm bị dừng xe.

img

Đa số các trường hợp vi phạm đều thiện chí hợp tác với cán bộ, chiến sỹ công an đang thực hiện nhiệm vụ.

img

Một số ít trường hợp vượt đèn đỏ, lạng lách không chấp hành an toàn giao thông gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và các chiến sỹ khi làm nhiệm vụ.

img

Đa số các trường hợp vi phạm trong sáng nay đều bị xử phạt hành chính.

img

img

Một số trường hợp được lực lượng CSGT nhắc nhở, rút kinh nghiệm, còn những trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử phạt đúng theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem