Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guinness về sống lâu

Thứ sáu, ngày 01/03/2013 18:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 27.2, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao bằng chứng nhận Cụ bà cao tuổi nhất thế giới cho bà Misao Okawa, 114 tuổi, người Nhật Bản.
Bình luận 0

Cụ bà Misao Okawa là hậu duệ của dòng họ có truyền thống buôn bán kimono tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Cụ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được công nhận đạt kỷ lục Guinness Thế giới về sống lâu.

img
Cụ bà Misao Okawa đạt kỷ lục Guinness Thế giới về sống lâu

Cụ sinh ngày 5.3.1898, kết hôn vào năm 1919 và có 3 con, 4 cháu, 6 chắt. Trong đó, 1 con trai và 1 con gái cụ vẫn còn sống đang ở tuổi 90.

Cụ xuất hiện trên xe lăn trong lễ nhận bằng công nhận đạt kỷ lục Guinness Thế giới về sống lâu, xung quanh có nhiều con cháu chắt.

Đang hạnh phúc đợi đến ngày sinh nhật tròn 115 tuổi của mình, cụ Misao Okawa cho biết không bị bệnh gì nghiêm trọng. Có điều cụ đã bị gẫy chân vào năm 102 tuổi nên phải ngồi xe lăn.

Nhật Bản là nước có tiếng về tuổi thọ con người. Cụ ông Jiroemon Kimura, 115 tuổi, sống ở Kyoto, cũng từng được giữ kỷ lục là người thọ nhất thế giới.

Theo Daily Chili

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem