Cư dân Linh Đàm tranh luận việc Chủ tịch Mường Thanh bị khởi tố

Hạ Anh Thứ sáu, ngày 12/07/2019 15:34 PM (GMT+7)
Trước thông tin “đại gia điếu cày”, Chủ tịch Mường Thanh bị khởi tố, trong các diễn đàn của cư dân chung cư HH Linh Đàm có rất nhiều ý kiến khác nhau.
Bình luận 0

VKSND TP. Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đối với bị can Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có kết luận thanh tra gửi HĐND TP đã ghi nhận hàng loạt dự án liên quan tới Tập đoàn Mường Thanh. Theo đó có những sai phạm về xây dựng sai quy hoạch, xây thiếu 2 tầng hầm chung cư của 2 dự án tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô HH3, lô CC6 khu dịch vụ tổng hợp - nhà ở Linh Đàm và tổ hợp chung cư - dịch vụ thương mại tại ô HH4 thuộc lô CC6, Linh Đàm

Anh Nguyễn Khắc Quân - một cư dân ở chung cư HH Linh Đàm đã có bài viết trên Facebook cá nhân thể hiện quan điểm của mình trước sự việc. 

"Ngày hôm qua tin về ông Thản bị khởi tố...sáng mở mắt ra đã bao bài ngập facebook, chủ yếu là kiểu "dậu đổ bìm leo", hả hê khi người giàu gặp tai ương, bắt đầu nói xấu đủ kiểu. Phần lớn nghe giọng điệu là những người chưa ở hoặc chưa có cơ hội mua nhà của Mường Thanh.

Với gã, một gã đi thuê nhà tái định cư vài năm khi mua nhà ở HH Linh Đàm cũng chỉ có trong tay một ít tiền đặt cọc, còn vay mượn nào gói 30k tỉ, nào bố mẹ, cô dì...để có một căn hộ 70m. Có một căn chung cư với môi trường sống cây xanh, công viện, hồ nước xung quanh ở gần trung tâm Hà Nội có lẽ là một giấc mơ với gã, và với cả rất rất nhiều người.

img

Gã là thợ thi công bếp, nội thất nên gần như các chung cư đều có dấu tay, dấu chân, từ lỗ khoan đến đường điện, nước đều phải quan tâm thì chả thấy nơi nào thiết kế hợp lý với số đông và giá rẻ được như HH. Vậy nên lúc nào gã cũng nghĩ mình rất biết ơn với ông Thản, có ông thì mới có những căn hộ cho tầng lớp nghèo, trẻ đủ sức với tới. Không chỉ gã, hầu hết khách hàng gã đi làm đều cùng tâm trạng đó, làm gì có chung cư nào giá vậy. Ngày xưa mấy cái Nơ trong bán đảo giá toàn gấp khoảng 2-3 lần HH, mà thiết kế cũng có hơn gì đâu, xây dựng cũng vậy.

Vẫn tự hào HH giống như Hồng Kông của Hà Nội. Ừ! Đông dân cư nên thị phi nhiều, nhưng xung quanh từ ẩm thực, mua sắm có thiếu cái gì đâu, sáng ra lượn vòng sân chung là đủ món ăn sáng các kiểu.

img

Rất nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với bài viết của anh Quân.

Có nhiều người cười gã "mất tiền tỉ còn phải cảm ơn"- ừ, rõ ràng phải cảm ơn nhiều ấy chứ. Cái quan trọng là so với giá trị bỏ ra mình được lợi hơn nhiều, có mơ cũng không nghĩ lại được nhiều như vậy, thế thì phải cảm ơn chứ!

Cũng có người chỉ trích sai luật pháp này nọ...Gã dân đen lao động tay chân cũng khó biết đúng sai giữa dòng đời nên không phán xét...quan trọng nhất là gã nhìn thấy ai mang lại lợi ích cho tầng lớp "người nghèo" thôi......

Chiều thỉnh thoảng dắt con đi dạo đạp xe quanh hồ, vẫn thấy cuộc sống như một giấc mơ" - anh Quân viết.

Quan điểm của anh Quân nhận được nhiều sự ủng hộ. Facebooker Nhung Thuy Le cũng chia sẻ: “Ngày trở về Việt Nam khi lựa chọn nơi làm việc mới là 1 Thủ đô ồn ào và vội vã, tấp lập và xô bồ trong khi mình đã quen với lối sống êm đềm, nhẹ nhàng và an bình nơi cũ là một điều thật sự khó khăn. Cái gọi là “tái hoà nhập cộng đồng”...HH đã giúp mình điều đó... vẫn không hề hối tiếc điều gì khi lựa chọn HH để sống!”

Bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ sự lo lắng về việc Chủ tịch Mường Thanh bị bắt, căn hộ của họ có được cấp sổ đỏ.

Facebooker Mùa Xuân bày tỏ sự lo lắng: “Vấn đề nằm ở quyền lợi sát sườn của mình mọi người nè: Bác Thản bị bắt, chắc chắn có sai phạm, sổ hồng biết đến bao giờ mời đến tay mình, rồi sẽ xử lý sai phạm khu HH ra sao, giá cả nhà HH sẽ rớt giá thế nào? Ôi chả muốn nghĩ tiếp nữa...”.

Ngoài ra cũng có những người, bày tỏ quan điểm rõ ràng về “công – tội” của Chủ tịch Mường Thanh

Facebooker Chanh Cỏ: “Sai phạm thì xử lý chứ chẳng lẽ ông làm nhiều việc tốt thì coi như không có gì xấu à? Người làm kinh doanh trước tiên người ta phải có lợi cho mình trước đã. Thời buổi cạnh tranh thì việc ông Thản làm mảng chung cư cho người thu nhập thấp là đánh vào tâm lí rất nhiều người, cho nhiều người cơ hội.

Nhưng bên cạnh những cái tốt đấy, sự nhập nhằng về mặt giấy tờ, vi phạm một số quy định dẫn đến nhiều hộ không được cấp sổ. Chưa kể với mật độ dân cư dày đặc em không thấy ai nói tới vấn đề môi trường cả nhỉ? Ai ở Linh Đàm đều thấy rõ là chỉ qua vài năm đã có sự khác biệt lớn bởi đô thị hoá cực kì nhanh và môi trường đang xuống cấp. Quy hoạch như vậy thực sự là không có tính lâu dài đâu. Con người ai cũng có cái lí của riêng mình, nhưng em thấy sai thì người mới nói. Còn việc ông làm được gì thì cũng chẳng phủ nhận”.

Cũng có bạn đọc đặt vấn đề, tại sao các cơ quan chức năng không "tuýt còi" từ sớm. Vì sao những sai phạm không được phát hiện sớm hơn, xử lý sớm hơn để hàng nghìn người dân không bị liên lụy. 

"Tại sao nhà tôi xây thêm một tầng tum trên mái, cán bộ phường đã vào xử lý, mà các dự án của ông Thản người ta để xây sai phạm nhiều thế? Nhiều nhà chỉ đổ đống cát ra đã có cán bộ xuống tìm hiểu nhưng không hiểu sao nhà ông Thản xây được như thế mà không ai xử lý" - bạn đọc Thiem Nguyen nêu ví dụ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem