Cư M'Gar
-
Làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) chỉ thực hiện tại cấp tỉnh, huyện thì nay tại một số xã ở huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) người dân có thể làm các thủ tục cấp đổi, cấp mới sổ đỏ ngay tại buôn.
-
Chỉ trong vòng 1 năm qua, thầy giá trẻ Mai Văn Chuyền ở Đắk Lắk cùng các thành viên trong câu lạc bộ "Vì đàn em thân yêu" đã vận động được khoảng 2 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng ngàn lượt học sinh nghèo có điều kiện đến trường.
-
Một clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một trong hai "nhân vật chính" được cho là hiệu phó một trường tiểu học tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk). Chính quyền địa phương đang vào cuộc làm rõ.
-
Sau khi trở về nhà, anh Kiêm tá hỏa vì không thấy con mình. Quá trình tìm kiếm, anh Kiêm phát hiện con mình đã tử vong dưới hồ.
-
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk diễn ra ngày 28/4, nữ Giám đốc Công ty CP Tập đoàn XNK Trái cây Chánh Thu cho biết, đợt dịch Covid, bà bị "kẹt" ở Đắk Lắk 3 tháng. Trong thời gian đó bà nhận thấy mảnh đất này có cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào trái sầu riêng.
-
Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk chủ trì đã có báo cáo kết luận về nguyên nhân dự án cấp nước 72 tỷ đồng liên tục bị vỡ đường ống, không thể đưa vào sử dụng.
-
Sau khi quy hoạch cây xanh, trường học, chính quyền địa phương cho phép người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở. Nhưng sau đó, quy hoạch lại một lần nữa bị thay đổi.
-
Một số công trình tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã làm chủ đầu tư xảy ra hàng loạt sai phạm. Đáng chú ý là có nhiều công trình được quyết toán cao hơn nhiều so với giá trị thực tế thi công.
-
Mặc dù hoàn thành từ cuối tháng 6/2020 nhưng đến nay công trình cấp nước tưới tiêu cho 400ha cà phê, tiêu ở thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Đường ống của công trình hơn 72 tỷ đồng này đã 6 lần bị vỡ khi đang thử, thêm 7 lần bị vỡ khi chạy nước trong tuyến.
-
5 miếng đất có giá trị hàng tỷ đồng nhưng hai bên "thỏa thuận miệng" chỉ làm hợp đồng sang nhượng 200 triệu đồng dẫn đến tranh chấp, đến nay các cơ quan tố tụng vẫn bất đồng quan điểm giải quyết. Sự việc xảy ra ở huyện Cư M'gar Đắk Lắk.