Cụ ông bán sạch tài sản để mua 1 chai thủy tinh khiến vợ chồng suýt ly hôn, chuyên gia lại khen sáng suốt?

Minh Nhật (theo Sohu) Thứ năm, ngày 26/08/2021 13:30 PM (GMT+7)
Một cụ ông Trung Quốc khiến gia đình lục đục, vợ chồng suýt ly hôn vì bán hết tài sản trong nhà để mua một cái bình thủy tinh. Nhưng chuyên gia thẩm định cổ vật lại khen cụ ông sáng suốt, đó là ý gì?
Bình luận 0
Cụ ông bán sạch tài sản để mua 1 chai thủy tinh khiến vợ chồng suýt ly hôn, chuyên gia lại khen sáng suốt? - Ảnh 1.

Chiếc bình thủy tinh cụ ông bán sạch tài sản để mua khiến gia đình lục đục, vợ chồng suýt ly hôn. Ảnh Sohu.

Theo Sohu, sau khi Trung Quốc cải cách và mở cửa, đất nước ngày càng trở nên thịnh vượng, đời sống của người dân cũng khấm khá hơn. Nhiều người có của để dành và thích sưu tầm cổ vật. Việc mua bán, trao đổi cổ vật vì thế trở nên nở rộ ở Trung Quốc.

Trào lưu sưu tầm, trao đổi cổ vật có thể giúp một người giàu lên trong phút chốc nếu may mắn sưu tầm trúng cổ vật đáng giá nhưng cũng có thể khiến người ta tán gia bại sản nếu chẳng may mua phải đổ giả.

Để giúp người dân nhận biết cổ vật thật/giả, nhiều chương trình truyền hình thẩm định cổ vật đã ra đời, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia thẩm định danh tiếng, đáng tin cậy.

Trong một chương trình thẩm định có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Vương Cương (từng đóng vai Hòa Thân), một cô gái trẻ đã mang đến một bình thủy tinh để nhờ các chuyên gia thẩm định.

Cô gái này kể rằng, ông của cô từng bán sạch tài sản để mua chiếc bình thủy tinh này từ một người bạn vào những năm 1970. Người bạn này nói với cụ ông rằng, chiếc bình thủy tinh này là một bảo vật gia truyền, nhưng vì đang cần tiền gấp nên mới phải bán đi. 

Cụ ông tin bạn, muốn mua chiếc bình nhưng gia đình ông không đồng ý. Thế là lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi làm, cụ ông liền mang hết tài sản của gia đình đi bán để mua chiếc bình cho bằng được. Vì việc này mà gia đình lục đục, ông bà cô còn suýt ly hôn. Cụ ông hiện đã qua đời và cô cháu gái rất muốn biết chiếc bình này quý giá cỡ nào nên đã mang đến chương trình thẩm định bảo vật nhờ các chuyên gia xem xét.

Trước khi đưa chiếc bình cho chuyên gia, MC chương trình là diễn viên Vương Cương vốn cũng là một tay chơi đồ cổ sành sỏi đã ôm chặt chiếc bình trong tay rồi đưa lên mũi ngửi và mỉm cười hài lòng. Sau đó, MC Vương Cương mới đưa chiếc bình cho chuyên gia thẩm định.

Cụ ông bán sạch tài sản để mua 1 chai thủy tinh khiến vợ chồng suýt ly hôn, chuyên gia lại khen sáng suốt? - Ảnh 2.

MC Vương Cương đưa chiếc bình lên mũi "ngửi". Ảnh Sohu.

Sau đó, chuyên gia đã giải thích vì sao MC Vương Cương lại đưa chiếc bình lên mũi ngửi. Thực tế, Vương Cương không ngửi chiếc bình. Ông dùng mũi chạm vào chiếc bình thủy tinh để thẩm định nó. Lý do là, Vương Cương muốn kiểm tra xem chiếc bình mà cụ ông đã dùng cả gia tài để mua là thủy tinh hay pha lê. Một trong những đặc điểm của pha lê là có khả năng dẫn nhiệt tốt. Nếu chiếc bình thực sự được làm từ pha lê thì hơi ấm từ tay người ôm chiếc bình sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp bình. Bạn có thể dùng mũi để thử độ ấm trên chiếc bình và phán đoán xem nó là pha lê hay thủy tinh.

Sau khi chuyên gia kiểm tra kỹ chiếc bình liền khen chiếc bình rất hoàn hảo, đáp ứng được mọi tiêu chuẩn về lựa chọn chất liệu, kỹ thuật thổi thủ công cũng như đánh bóng thủy tinh của triều đình Càn Long. Chữ ký trên bình cũng là chữ ký từ thời Càn Long. Vì thế chiếc bình thủy tinh là hàng thật từ thời Càn Long, rất đáng giá và quyết định năm xưa của cụ ông khi bán hết gia tài để mua chiếc bình này là hoàn toàn sáng suốt. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem