Cụ ông người Mơ Nông lớn tuổi nhất Việt Nam

Thứ ba, ngày 30/09/2014 07:30 AM (GMT+7)
Ông Y'N Dông 116 tuổi, người dân tộc Mơ Nông, vừa được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là cụ ông có tuổi thọ lớn nhất Việt Nam.
Bình luận 0

Cụ Y'N Dông sống tại Bon Jâng, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, được xác định sinh năm 1898, tức 116 tuổi. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe của cụ ông vẫn rất tốt, đi lại nhanh nhẹn và có trí nhớ minh mẫn. Vợ của ông là bà H’Dơi năm nay cũng đã 94 tuổi.

img

Cụ ông lớn tuổi nhất Việt Nam. Ảnh: B.T.C

Vợ chồng cụ Y'N Dông sinh được 14 người con nhưng chỉ còn sống 7. Họ có tổng cộng 44 cháu và 20 chắt.

“Từ khi sinh ra cuộc sống của tôi gắn với công việc nương rẫy, quanh năm trồng cây ngô, cây lúa, không có khoa học kỹ thuật gì, không dùng thuốc men nhưng tôi vẫn sống rất khỏe”, cụ ông chia sẻ.

Trước đó, cụ bà 121 tuổi Nguyễn Thị Trù ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM được xác lập là cụ bà lớn tuổi nhất Việt Nam. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đang làm hồ sơ để xác lập cụ Trù là người lớn tuổi nhất thế giới.

(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem