Cử tri Hà Nội chia sẻ với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV việc dân không muốn ăn gà mình nuôi

Anh Thơ Thứ năm, ngày 06/05/2021 19:50 PM (GMT+7)
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử huyện Quốc Oai, Chương Mỹ tổ chức, nhiều cử tri bày tỏ những vấn đề nổi cộm trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Bình luận 0

Tại sao dân không muốn ăn gà mình nuôi?

Đó là câu hỏi cử tri Kiều Doãn Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quốc Oai (Hà Nội) đặt ra cho GS.TS - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 8 (huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất) gồm: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bà Hoàng Thị Mai Hương, Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội; Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; ông Hoàng Văn Tỉnh, cử nhân, công chức Phòng Dân tộc, UBND huyện Ba Vì (Hà Nội).

Cử tri Hà Nội chia sẻ với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV việc dân không muốn ăn gà mình nuôi - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử huyện Quốc Oai tổ chức.

"Quốc Oai về cơ bản vẫn là một huyện nông nghiệp, thu nhập của người dân chưa cao, huyện cũng có một số đặc sản nổi tiếng như nhãn chín muộn Đại Thành nhưng việc canh tác của người dân vẫn theo kiểu thu nhanh bán gấp, nếu trúng cử, đại biểu Quốc hội sẽ có chương trình hành động gì giúp người dân đẩy mạnh chế biến sâu?" - ông Nam đặt câu hỏi.

Ngoài vấn đề chế biến sâu các sản phẩm nông sản, ông Nam còn nêu một thực tế ở Quốc Oai và nhiều địa phương ở Hà Nội là những hộ chăn nuôi quy mô nông hộ đã bị đánh bật ra khỏi chuỗi chăn nuôi gia súc, đặc biệt là chăn nuôi lợn.

"Tôi có cảm giác chăn nuôi lợn đang dần biến thành sân chơi độc quyền của các doanh nghiệp, người dân hầu như không được tham gia chuỗi, trong khi nếu tham gia chuỗi mới giảm được giá thành, phòng trừ dịch bệnh hiệu quả" - cử tri của huyện Quốc Oai trăn trở.

Cử tri Hà Nội chia sẻ với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV việc dân không muốn ăn gà mình nuôi - Ảnh 2.

Cử tri Kiều Doãn Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quốc Oai (Hà Nội) đặt câu hỏi cho 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra, ông Nam cũng nêu một thực tế ở địa phương là chất lượng thịt gia cầm ngày càng giảm sút, "thậm chí người chăn nuôi gia cầm cũng không muốn ăn thịt gia cầm nữa".

Từ thực tế đó, ông Nam kiến nghị bà Nguyễn Thị Lan và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV có chương trình hành động giúp người dân chế biến sâu, nâng cao chất lượng nông sản.

Trong khi đó, cử tri Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ lại quan tâm đến vấn đề hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn; vấn đề ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương.

Cử tri Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú (Chương Mỹ) quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân, tác động của quá trình đô thị hóa, vấn đề kênh rạch sông ngòi bị ô nhiễm đến nỗi người dân không dám lấy nước đó để nuôi trồng thủy sản...

Ngoại thành Hà Nội nên ưu tiên du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Đó là những vấn đề được ưu tiên trong chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 8.

Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, quá trình hiện đại hóa nông nghiệp của các địa phương ngoại thành Hà Nội đang ngày càng mạnh mẽ, xây dựng nông thôn mới đã trở thành đòn bẩy giúp thay đổi diện mạo nhiều vùng quê.

Cử tri Hà Nội chia sẻ với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV việc dân không muốn ăn gà mình nuôi - Ảnh 3.

Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 8.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn đặt ra những vấn đề về ô nhiễm môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

"Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để xây dựng những quyết sách, kiến nghị Quốc hội đầu tư tiềm lực cho quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; quan tâm đến chính sách người có công, nâng cao đời sống cho cựu chiến binh, nhất là cựu chiến binh và gia đình chính sách khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa..." - ông Dũng nói.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Lan cho biết, nếu trở thành đại biểu Quốc hội, bà sẽ cùng với địa phương đề xuất các chính sách phù hợp, đặc thù với huyện Chương Mỹ để phát triển kinh tế, chính trị, đời sống văn hóa, an sinh xã hội như tư vấn/hỗ trợ huyện xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái; hỗ trợ/tư vấn huyện đăng ký các sản phẩm mang thương hiệu của địa phương để có thể thương mại hóa, lựa chọn phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương. 

"Chúng tôi sẽ phối hợp và hỗ trợ huyện Chương Mỹ công nghệ xử lý môi trường, xử lý rác thải, phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, đây là thế mạnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam" - bà Lan nhấn mạnh. 

Tại Quốc Oai, Ứng cử viên Nguyễn Thị Lan cho biết, sẽ tư vấn, hỗ trợ huyện Quốc Oai xây dựng đề án phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển dịch vụ chất lượng cao, gắn với du lịch sinh thái.

"Với riêng vấn đề nâng cao chất lượng thịt gia cầm để người dân không ngại ăn sản phẩm do mình nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ cử chuyên gia hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho người dân áp dụng khẩu phần ăn phù hợp để cải thiện chất lượng đàn gia cầm" - bà Lan nói.

Ứng cử viên Lê Nhật Thành cho biết: Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, ông sẽ tích cực nghiên cứu đề xuất với thành phố Hà Nội có chính sách quan tâm đến những vấn đề về: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, huyện sẽ đạt nông thôn mới nông cao, các xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nông dân, bảo vệ môi trường...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem