Cử tri Scotland đang nói “Không” ly khai khỏi Vương quốc Anh nhiều hơn “Có“

Bình Nguyên (theo BBC) Thứ sáu, ngày 19/09/2014 10:47 AM (GMT+7)
Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 12 khu vực bầu cử công bố kết quả, đã có tới 10 khu vực phản đối độc lập cho Scotland.
Bình luận 0

Vùng Clackmananshire ở miền Trung Scotland là nơi đầu tiên công bố kết quả của cuộc trưng cầu dân ý hôm 18.9. Chính quyền địa phương thông báo kết quả có 46% người ủng hộ một nhà nước Scotland độc lập còn 54% bỏ phiếu "Không". Có khoảng 40.000 cử chi trong khu vực này bỏ phiếu hợp lệ chiếm tỉ lệ 89%.

img

Những cử tri Scotland nói "Không" tách khỏi Liên hiệp Anh ăn mừng chiến thắng.

Một số vùng khác như Inverclyde, Renfrewshire, Shetland, Western Isle, Stirling, Falkirk and East Lothian, cũng nối gót tuyên bố chiến thắng cho những người bỏ phiếu phản đối tách khỏi liên hiệp Anh với tỉ lệ cách biệt sít sao. Riêng vùng Orkney lại có tỉ lệ chiến thắng cách biệt khi có tới 10.004 cử tri nói "Không" so với 4.883 cử tri nói "Có".

Mới chỉ có 2 vùng, Dundee và West Dunbartonshire công bố kết quả ủng hộ Scotland độc lập. Các khu vực khác sẽ lần lượt công bố kết quả sau khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất.

img

Quá trình kiểm phiếu được tiến hành thâu đêm.

 

Cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của Scotland kết thúc vào lúc 22h ngày 18.9 theo giờ địa phương. Quá trình kiểm phiếu được tiến hành thâu đêm với các kết quả riêng rẽ sẽ được công bố tại từng khu trong số 32 khu vực trưng cầu của Scotland. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố sau 6h30 ngày 19.9 (giờ địa phương) tức là 12h30 (giờ Việt Nam).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem