Theo chân người dân Scotland bỏ phiếu ly khai khỏi nước Anh

Thứ năm, ngày 18/09/2014 20:01 PM (GMT+7)
Hôm nay, 18.9, khoảng 4,3 triệu cử tri Scotland đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc ở lại hay tách khỏi vương quốc Anh. Sự kiện quyết định vận mệnh đất nước sau 307 năm gắn bó với Anh.
Bình luận 0

img

Những tấm biển với dòng chữ bỏ phiếu “Có” hoặc “Không” được đặt trước cổng một điểm bỏ phiếu tại miền nam Edinburgh. 

img

Một cặp đôi tại một điểm bỏ phiếu miền nam Edinburgh

img

Một người ủng hộ Scotland “ở lại” đứng phát các tờ rơi khi các cử tri tiến vào bỏ phiếu tại điểm ở tây Glasgow

img

Các cử tri xếp hàng dài chờ bỏ phiếu tại tây Glasgow

img

Một cử tri tại điểm bỏ phiếu Ritchie Hall, Strichen.

img

Bên trong lối vào điểm bỏ phiếu tại Strichen

img

Các cử tri rời điểm bỏ phiếu tại Strichen sau khi bỏ phiếu xong

img

Các cử tri rời điểm bỏ phiếu tại thị trấn Gretna

img

Người dân Scotland tới điểm bỏ phiếu tại tòa nhà Portobello, gần Edinburgh

img

Một thanh niên đi vào điểm bỏ phiếu tại miền đông Glasgow

img

Một công nhân mang những tấm biển để đặt tại các điểm bỏ phiếu trước khi Scotland bước vào thời khắc lịch sử

img

Một cử tri cầm bút sẵn sàng để đánh dấu 

img

Các hòm phiếu được xếp chồng lên nhau và chuẩn bị được đưa lên một chiếc xe tải để phân tới các khu vực bỏ phiếu

img

Hai cử tri ủng hộ Scotland tách thành một quốc gia độc lập tới điểm bỏ phiếu tại nhà thờ St. Martins

img

Những cử tri tới điểm bỏ phiếu trong một hội trường tại một ngôi làng xa xôi của Lochcarron.

(Theo TPO/Theo Mirror/Huffingtonpost)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem