Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) thông tin về công tác chuẩn bị, Cục đã phối hợp với các tỉnh trồng vải thiều để hoàn thiện điều kiện, thủ tục xuất khẩu...
Theo dự báo nguy cơ hạn hán sẽ xuất hiện ở nước ta trong thời gian tới. Trước dự báo trên, theo các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có kịch bản để "né" hạn hán.
Trong 3 năm thực hiện, dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp” (IPHM) đã đào tạo được 39 giảng viên IPHM nguồn, 60 giảng viên quốc gia, 241 giảng viên chuyển đổi.
Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ đề nghị các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ký cam kết về việc không mua bán các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, hoặc nằm ngoài danh mục cho phép sử dụng.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa thông báo có 13 cơ sở đóng gói, 70 vùng trồng khoai lang của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở những vùng trồng khoai lang lớn như: Gia Lai, Đồng Tháp, Vĩnh Long.
Theo văn bản chỉ đạo mới nhất của Bộ NNPTNT, các địa phương sẽ thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ việc thiết lập, kiểm tra thực tế, hoàn thiện hồ sơ, cấp mã số và bảo đảm duy trì các điều kiện kỹ thuật đối với các mã số vùng trồng.
Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để đàm phán xuất khẩu cam sành và các loại trái cây thuộc nhóm cây có múi gồm: bưởi, cam, quýt, chanh sang Trung Quốc.
Theo quy định mới của Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu dược liệu, trong đó có những loại rất quen thuộc như cau, gừng, tiêu, long nhãn, quế,... phải đăng ký xuất khẩu dược liệu.