Cục di sản văn hóa
-
Theo đó, Cục Di sản đã gửi công văn số 273 ngày 5/4/2023 tới Ban quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên quần đảo Cát Bà về việc rác thải xuất hiện trên cả hai vịnh.
-
Cục Di sản văn hóa và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã làm việc với Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc Việt Nam và các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử về kiến nghị rút Lễ giỗ bà Thứ phi Hoàng Phi Yến khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Luật sư Tôn Thất Nhân Tước - Ban Pháp lý Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã đưa ra những luận điểm phản bác thông tin từ đại diện Cục Di sản văn hóa về việc đưa Lễ giỗ bà Thứ phi Hoàng Phi Yến vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao bà Phi Yến được xác định là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết mà lễ giỗ của bà vẫn được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?
-
Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) cho biết, Cục chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cá nhân hoặc tập thể về việc rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục di sản văn hóa quốc gia.
-
Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cùng nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử khẳng định cần trả lại sự trong sạch cho vua Gia Long trước nghi án “bỏ vợ, giết con” để không làm xuyên tạc lịch sử.
-
Cục Di sản văn hóa đã gửi công văn 108/DSVH-DT tới Sở VHTTDL Bắc Ninh, yêu cầu nhanh chóng xử lý vụ việc tu bổ, tôn tạo tòa Đại bái di tích đình Đồng Kỵ.
-
Cục Di sản văn hóa đã gửi công văn 108/DSVH-DT tới Sở VHTTDL Bắc Ninh, yêu cầu nhanh chóng xử lý vụ việc tu bổ, tôn tạo tòa Đại bái di tích đình Đồng Kỵ.
-
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Di sản văn hoá, Bộ VHTTDL tổ chức "Gặp mặt ngày truyền thống và 60 năm thành lập Cục Di sản văn hóa (1959 – 2019)".
-
Mặc dù ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ra văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, chủ đầu tư công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng thực hiện trình và thẩm định phương án cải tạo công trình vi phạm này, thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2019. Tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn rơi vào im lặng.