Cục quản lý giá

  • Ngày 19.7, Tổng cục Thống kê cho biết, đợt tăng giá xăng dầu tối 17.7 với các mức từ 420 - 470 đồng/lít sẽ đóng góp vào mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 so với tháng 7 là khoảng 0,15%.
  • (Dân Việt) - Những thông tin mà các cơ quan chức năng chia sẻ trong cuộc tọa đàm trực tuyến về quản lý giá sữa tại Cổng Thông tin Chính phủ điện tử hôm qua (26.4)cho thấy, việc quản lý giá sữa sẽ còn là một "cuộc chiến" dai dẳng...
  • Mức điều chỉnh tăng giá của các công ty đăng ký với Bộ Tài chính dao động từ 2-15%. Theo Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) hiện đã có 3 đơn vị gửi hồ sơ đăng ký tăng giá
  • Nếu các hãng hàng không nội địa tăng kịch trần biên độ cho phép, giá vé khứ hồi Hà Nội - TPHCM có thể lên đến 7,6 triệu đồng và tuyến Hà Nội - Phú Quốc lên hơn 8,8 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) đầu mối yêu cầu thực hiện nghiêm việc đăng ký giá gas.
  • Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), giá gas đã tăng ba lần liên tục trong hơn hai tháng qua, dự kiến sẽ còn tăng tiếp do giá thế giới đi lên bởi bất ổn của khu vực Trung Đông và nhu cầu dự trữ sưởi ấm vào mùa Đông ở nhiều nước.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng, mức điều chỉnh giá lần này đối với xăng là 650 đồng/lít nghĩa là chỉ tăng khoảng 1,713%.
  • (Dân Việt) - Chiều 28.8, cùng thời điểm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu tiên tăng giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính tổ chức họp báo để giải đáp về cơ chế điều hành giá xăng dầu.
  • Các chuyên gia cho rằng, việc doanh nghiệp xăng dầu đầu mối kêu lỗ 1.200 đồng/lít xăng cần xem xét lại các tính toán. Cơ quan quản lý nhà nước cần siết chi phí của doanh nghiệp đồng thời áp dụng giá trần với mặt hàng xăng dầu.
  • (Dân Việt) - “Đây mới chỉ là đề xuất của một cá nhân, dưới góc độ một nhà nghiên cứu. Việc có nên thành lập hay không phụ thuộc vào khâu tổ chức, bộ máy…”.