Tăng giá xăng dầu từ 17.7: CPI tháng 8 có thể tăng thêm 0,15%

Thứ bảy, ngày 20/07/2013 07:21 AM (GMT+7)
Ngày 19.7, Tổng cục Thống kê cho biết, đợt tăng giá xăng dầu tối 17.7 với các mức từ 420 - 470 đồng/lít sẽ đóng góp vào mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 so với tháng 7 là khoảng 0,15%.
Bình luận 0
Trước đó, theo tính toán của các chuyên gia, nếu giá xăng tăng dưới 400 đồng/lít sẽ tác động 0,25% vào tốc độ tăng CPI theo tháng của tháng 8 và cộng thêm gián tiếp 0,23% vào tốc độ tăng CPI theo tháng của 2 tháng kế tiếp. Nhưng giá xăng đã được điều chỉnh cao hơn dự báo cho thấy tác động đến CPI sẽ lớn hơn.
img

Một số chuyên gia cho rằng, giá cả tháng 7 chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi tăng giá xăng nhưng từ tháng 8 sẽ có những biến động giá khá lớn.
Theo Bộ Tài chính, việc điều hành giá xăng, dầu hiện vẫn được thực hiện nghiêm theo Nghị định 84 của Chính phủ về kinh doanh xăng, dầu. Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Tại thời điểm trước khi tăng giá xăng, dầu vào ngày 17.7, giá cơ sở của những mặt hàng này đã cao hơn giá bán có lúc lên tới 720-988 đồng/lít. Với mức chênh lệch trên, nếu cơ quan quản lý cho phép doanh nghiệp tăng kịch trần tới hơn 900 đồng/lít như trên sẽ tác động không nhỏ tới CPI cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
Phương Hà - Mai Hương (Phương Hà - Mai Hương )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem