Cục Thú y
-
Hiện đang có 3 công ty độc lập tiến hành nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu Phi. Các nghiên cứu đều cho thấy vaccine dịch tả lợn châu Phi cho hiệu quả rất cao trong các mô hình khảo nghiệm.
-
Theo các chuyên gia đầu ngành, chất lượng đầu vào của tôm giống quyết định trên 50% tỉ lệ thành công của một vụ nuôi. Để tăng trưởng nhanh hơn thì đầu tiên, tôm giống phải hoàn toàn sạch bệnh, đề kháng mạnh hơn, thích nghi tốt hơn. Từ đó đầu con đạt hơn và sản lượng cuối vụ được ổn định.
-
Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) đã triển khai xây dựng 15 thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia liên quan đến hai lĩnh vực chính là kiểm dịch động vật, sản phẩm động trên cạn, thủy sản và quản lý thuốc thú y.
-
Để các sản phẩm chăn nuôi rộng đường xuất khẩu thì điều kiện tiên quyết là phải xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh. Trả lời phỏng vấn Dân Việt, ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho rằng, địa phương cần tập trung vào 1 thế mạnh sản phẩm chăn nuôi để đầu tư, hướng đến xuất khẩu.
-
Tại phiên thảo luận sáng nay 9/11 của Quốc hội, Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) nêu một thực tế, một lô hàng 22.000 lon sữa từ Úc chuyển về ủng hộ người dân thành phố chống dịch, Cục Thú y trả lời đồng ý sau 2 ngày, Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị hỏi Chính phủ.
-
Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), trong 9 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu nhóm sản phẩm chăn nuôi ước trên 2,7 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật là 1,12 tỷ USD, tăng 28,6%.
-
Tại một số địa phương, người dân còn nuôi lợn theo phương thức thả rông làm dịch bệnh lây lan nhanh.
-
Ngày 24/9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định cho biết, đã đề nghị Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng IV kiểm tra, thẩm định điều kiện công bố hết dịch để Chi cục có đủ cơ sở trình UBND tỉnh Bình Định công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò.
-
Từ đầu năm 2021 đến nay, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại 3.936 xã của 51 tỉnh, thành phố. Số gia súc mắc bệnh trên 187.000 con, số gia súc tiêu hủy gần 25.000 con...
-
Từ đầu năm 2021 đến nay, về cơ bản các loại dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản cơ bản được kiểm soát tốt. Đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, lở mồm long móng.