Từ ngày 10/2, Cục thuế TP.HCM sẽ triển khai ứng dụng thuế điện tử - eTax, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp, hoàn thuế nhanh chóng và thuận lợi hơn.
Nếu khung giá đất tăng, kéo theo bảng giá đất tăng, nghĩa vụ tài chính của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp tăng. Khi đó, một bộ phận người dân không làm thủ tục cấp sổ đỏ, dẫn đến giao dịch nhà đất bằng giấy tay, làm tăng “thị trường ngầm”...
Trong danh sách nợ thuế kỳ tháng 10/2019, CTCP Phát triển Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) “đế chế” một thời của ông Đinh Ngọc Hệ nằm trong Top những doanh nghiệp nợ thuế trên hàng trăm tỷ đồng. Kỳ trước, công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh của bà chủ 8X Vũ Thị Hoan cũng được “bêu tên” với số nợ lớn nhất lên tới 164 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hoan được biết đến là cháu của ông Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc".
Ngày 3/12, Cục Thuế TP.HCM thực hiện công khai thông tin 1.577 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp lên tới gần 3.302 tỷ đồng. Nhóm nợ thuế nhiều nhất rơi vào các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng.
Cục thuế TP.HCM vừa công khai gần 200 doanh nghiệp nợ thuế. Trong số này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh của bà chủ 8X Vũ Thị Hoan có số nợ lớn nhất lên tới 164 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hoan được biết đến là cháu của ông Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc".
Cục Thuế TP.HCM xác nhận số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Asanzo do ông Phạm Văn Tam giữ vị trí Chủ tịch HĐQT trốn thuế, cần truy cứu trách nhiệm hình sự là gần 14 tỷ đồng, không phải 4.200 tỷ đồng.
Sau khi ban hành quyết định xử phạt về thuế với Công ty CP Tập đoàn Asanzo của ông Phạm Văn Tam với tổng số tiền truy thu, phạt, chậm nộp trên 68 tỷ đồng, Cục Thuế TP.HCM đã ký quyết định chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế của doanh nghiệp này.
Nợ thuế của TP.HCM tăng cao trong 8 tháng đầu năm 2019, tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng và bất động sản (hơn 2.400 tỷ đồng), chiếm 51,72% tổng nợ khả năng thu tăng thêm.