Tại huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), số hộ dân cần nước sạch rất lớn. Tuy nhiên, tại đây, một số dự án triển khai nhưng chưa có kết quả. Nhiều hộ dân, người tiêu dùng rất cần nước sạch đảm bảo vệ sinh khi Tết Nguyên đán đã cận kề.
Tại huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), số hộ dân cần nước sạch rất lớn. Tuy nhiên, tại đây, một số dự án triển khai nhưng chưa có kết quả. Nhiều hộ dân, người tiêu dùng rất cần nước sạch đảm bảo vệ sinh khi Tết Nguyên đán đã cận kề.
Hà Nội có tốc độ đô thị hoá nhanh kèm theo dân số gia tăng không ngừng. Bài toán làm sao đảm bảo cấp nước sạch cho toàn bộ người dân ở Thủ đô chưa bao giờ dễ dàng tìm ra lời giải.
“Trước đây, muốn có nước sinh hoạt bà con phải đi hơn 3km để lấy nước về tích trữ trong can, thùng. Mùa mưa nước dồi dào nhưng đi lại khó khăn, mùa hè nước cạn kiệt. Chúng tôi phải sử dụng tằn tiện lắm, chỉ dám dùng để nấu ăn thôi. Được Nhà nước đầu tư, nước sinh hoạt về tận bản, bà con ai ai cũng phấn khởi”.
Dự án "Nước sạch và công nghệ 4.0" do các nhà nghiên cứu của Đại học Công nghệ Sydney (UTS) và các đối tác Việt Nam, được tài trợ bởi Chính phủ Australia, đã được khởi động thành công tại 4 xã vùng đồng bằng sông Hồng, giúp loại bỏ arsen và các tạp chất khỏi nguồn nước sinh hoạt cho nông dân.
Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh (Quawaco) cho rằng, phản ánh của các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch sẽ được giải quyết trực tiếp giữa các doanh nghiệp theo hợp đồng dân sự giữa hai bên, đảm bảo hài hòa lợi ích.
Ngày 28/5, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu UBND huyện Đắk Đoa kiểm tra làm rõ công trình cấp nước có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng rồi bỏ không mà báo Dân Việt phản ánh.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, tại khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đã triển khai 13 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư 1.090,6 tỷ đồng .