Cùng chuyên gia đi tìm “Ngưu vương”

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 06:08 AM (GMT+7)
Ngay ở lần đầu tiên tổ chức, Hội chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2014 đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chuyên gia sành sỏi trong nghề. Mặc dù vậy, giải mã câu hỏi: “Ông trâu” nào sẽ đăng quang?” lại không phải chuyện dễ.
Bình luận 0
Chiều 21.2, khi các “ông trâu” tề tựu ở sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ (Hà Nội), rất nhiều chuyên gia đã đến địa điểm thi đấu để cùng nhau điểm mặt anh tài và dự đoán “ông trâu” nào sẽ đoạt chức vô địch.

Theo chuyên gia Phạm Đức Trường (Hàm Yên, Tuyên Quang) thì “ông trâu” số 20 có tên Trâu Vàng Thảo Nguyên (xã Sen Chiểu, Phúc Thọ) hội tụ nhiều phẩm chất hoàn hảo nhất để giành ngôi “Ngưu vương”. Trâu Vàng Thảo Nguyên không chỉ mạnh ở khả năng hổ lao mà còn có sức chịu đựng rất tốt, đồng thời vô cùng lỳ đòn. Nếu duy trì được phong độ như khi tập luyện, “ông trâu” này khó có đối thủ” - ông Trường cho biết.

Đông đảo người dân địa phương  đến sân mục sở thị những “ông trâu” chiến.
Đông đảo người dân địa phương đến sân mục sở thị những “ông trâu” chiến.

Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Đức Tưởng (Thuận Thành, Bắc Ninh) lại đánh giá rất cao “ông trâu” số 24 của xã Hát Môn. Theo chuyên gia Tưởng thì đây mới là “ông trâu” mạnh mẽ nhất, có những miếng đánh vô cùng độc đáo, hiểm hóc, có thể lấy mạng đối phương trong tích tắc. “Ông trâu” của xã Hát Môn có thần thái của trâu vô địch và đây sẽ là đối thủ đáng gờm với bất cứ “ông trâu” nào” - ông Tưởng nhận định.

Ngoài 5 “ông trâu” được coi là 5 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch, 27 “ông trâu” còn lại có đủ khả năng tạo nên những thắng lợi ngoạn mục, mang lại tâm trạng phấn khích, hào hứng cho khán giả theo dõi hội chọi trâu lần này.

Tuy nhiên, số lượng ứng cử viên chưa dừng lại ở đây. Không ít chuyên gia cho rằng, “ông trâu” số 25 do ông Trịnh Quang Tuyên (chủ đại lý trâu chọi lớn nhất miền Bắc) tiến cử cho xã Sen Chiểu cũng có những tố chất đặc biệt, nhất là lối đánh kiểu bay dập thần tốc như... tên lửa hành trình. “Ông trâu” số 25 này rất phù hợp với chiến thuật thi đấu nói trên nhờ tầm vóc là một trâu đại, sừng cánh cung, lưng tôm hùm, ức rộng, chiều cao 156cm, vòng ngực 234cm, độ mở sừng 95,4cm, chân vững chắc, mắt tinh khôn, bờm rậm. Với “ông trâu” số 19 của xã Võng Xuyên (Phúc Thọ), điểm mạnh được chú ý là trọng lượng khoảng 800kg, sừng cánh cung và có miếng đánh hổ lao đầy uy lực. Trong một lần tập luyện cách đây 3 tháng, “ông trâu” số 19 đã lấy mạng đối thủ bằng miếng đánh sở trường này.

Cuối cùng, “ông trâu” số 8 cũng nhận được nhiều lời ngợi khen nhờ vóc dáng nhỉnh hơn các “ông trâu” khác, đồng thời có kỹ năng chịu đòn rất tốt, khả năng phản công sắc bén.

Không chính thống, nhưng trong những câu chuyện bên lề, nhiều chuyên gia cũng như người dân đã đưa ra tỉ lệ vui về khả năng đăng quang của các “ông trâu”. Trâu chọi số 24 được đánh giá cao nhất, được ví với tỉ lệ 1/2 (đặt 1 ăn 2). Tiếp đó là trâu số 25 với tỉ lệ 1/4 trâu số 20 với tỉ lệ 1/5, trâu số 8 với tỉ lệ 1/7 và trâu số 19 với tỉ lệ 1/8. Các trâu chọi còn lại có các tỉ lệ cao hơn (do khả năng trở thành “Ngưu vương” thấp hơn). Tuy nhiên, theo một chuyên gia có thâm niên nhận xét thì khi thực chiến, sẽ có nhiều yếu tố tác động nên cực khó đoán định bởi dẫu sao, xét về độ thành bại thì tỉ lệ của mỗi cặp đấu đều là 50-50.

Bí thư Huyện ủy rèn tổng duyệt. Từng là một cán bộ đoàn nên ông Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ tỏ ra khá am tường về công tác tổ chức. Chiều 21.2, ông Hiểu đã đích thân ra sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ để đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận chuẩn bị kỹ lưỡng và ghép các chương trình tổng duyệt cho lễ khai mạc diễn ra sáng nay (22.2). “Đây là lần đầu tiên huyện Phúc Thọ tổ chức một sự kiện lớn nên mọi việc phải được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Buổi tổng duyệt phải bảo đảm chất lượng thì lễ khai mạc mới diễn ra thành công như mong đợi” - ông Hiểu khẳng định.

“Ngưu khôi” của hội thi. Sở hữu cặp sừng cánh cung dài gần 2m, trâu chọi số 10 của ông Hoàng Xuân Tùng (Đồ Sơn, Hải Phòng) được rất nhiều người dân địa phương chú ý. Chiều 21.2, “ông trâu” này được dắt ra sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ, rất nhiều người đã tranh thủ lấy điện thoại di động chụp cùng ông trâu có cặp sừng đặc biệt này. Có người còn nói vui: “Chụp “ông trâu” này đưa lên Facebook là ấn tượng nhất”. Mặc dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia, cặp sừng của trâu chọi này tuy đẹp nhưng lại quá rộng và khó có khả năng đoạt giải cao.

Các “ông trâu” thích tắm xà phòng. 1 ngày trước “giờ G”, các trâu chọi được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng để bảo đảm trạng thái sung mãn nhất về thể lực và tinh thần. Riêng việc tắm cho trâu được thực hiện rất cẩn thận và kỹ lưỡng.


Nhiều chủ trâu khi thấy người nuôi trâu chỉ tắm cho trâu chọi bằng nước sạch tỏ ra không hài lòng. “Phải lấy thêm xà phòng, pha với nước rồi chải thật nhẹ thì trâu mới không bị ngứa và có được sức khỏe tốt nhất, bảo đảm hăng hái khi xung trận”, một chủ trâu cho biết. Long Nguyên

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem