Cung điện 12,2 triệu bảng và cuộc sống xa hoa bậc nhất chờ Ronaldo ở Ả rập xê út

Thứ sáu, ngày 23/12/2022 10:10 AM (GMT+7)
Cristiano Ronaldo và gia đình sẽ tận hưởng cuộc sống xa hoa dưới ánh mặt trời nếu anh chuyển đến Ả rập xê út chơi bóng thời gian tới.
Bình luận 0

Cristiano Ronaldo được tiết lộ sắp ký hợp đồng với CLB bóng đá hàng đầu của Ả rập xê út là Al Nassr. Thỏa thuận gia nhập CLB này có thể mang tới cho CR7 khoản thu nhập ước tính 175 triệu bảng mỗi năm.

Đây là một trong những động thái hướng tới việc đưa Ronaldo trở thành đại sứ tại World Cup 2030 của Ả rập xê út, giải đấu quốc gia này đang chạy đua đăng cai chủ nhà. Danh thủ David Beckham cũng đã làm điều tương tự tại World Cup 2022 vừa khép lại.

Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez cùng 5 người con dự kiến sẽ sống trong một khu phức hợp hoặc cung điện phương Tây, tách biệt khỏi luật Hồi giáo nghiêm ngặt của quốc gia này. CLB Al Nassr có trụ sở tại thủ đô Riyadh, nơi người dân thường cầu nguyện 5 lần 1 ngày, nhiệt độ mùa hè có thể tăng vọt lên hơn 50 độ C và gió khô thường có thể mang theo một đám mây cát.

Cung điện 12,2 triệu bảng và cuộc sống xa hoa bậc nhất chờ Ronaldo ở Ả rập xê út - Ảnh 1.

Ronaldo cùng gia đình chuẩn bị tới Ả rập Xê út. Ảnh: SPORT

Dù nằm trong vùng thiên nhiên khắc nghiệt nhưng tiện ích ở thành phố này là điều rất đáng nể. Các buổi hòa nhạc, nhạc kịch thường xuyên được tổ chức, công viên giải trí Winter Wonderland, lễ hội đồ chơi, triển lãm nước hoa...

Tới Ả rập Xê út, Ronaldo và gia đình có thể sẽ sống ở một trong những khu phố danh tiếng của Riyadh, chẳng hạn như Al Muhammadiyah, nơi nổi tiếng với những nhà hàng cao cấp hoặc Al Nakheel, nơi nổi tiếng với các gia đình giàu có và có các trường học quốc tế.

Cả hai khu vực đều gần sân vận động 25.000 chỗ ngồi của Al Nassr tại Mrsool Park, trước đây được gọi là Sân vận động Đại học King Saud. Nhiều nơi có hồ bơi, trường mầm non, cửa hàng, phòng khám, phòng tập thể dục và nhà hàng riêng, nghĩa là cư dân hầu như không phải rời đi mà vẫn có đầy đủ tiện nghi.

Họ có thể sống trong nhà riêng và được bảo vệ vằng cảnh sát tôn giáo Mutaween. Họ có thể uống rượu trong môi trường kín đáo, mặc dù rượu bị cấm trên khắp Ả rập Xê út.

Ronaldo hoàn toàn có thể mua hẳn một cung điện để sinh sống. Các bất động sản hiện đang được rao bán ở Riyadh bao gồm một cung điện 8 phòng ngủ trị giá 55 triệu Riyal Ả rập Xê út (12,2 triệu bảng Anh) bao gồm 1 bể bơi cỡ Olympic và sảnh tiếp tân có thác nước và 3 biệt thự bổ sung trong khuôn viên của nó.

Cung điện 12,2 triệu bảng và cuộc sống xa hoa bậc nhất chờ Ronaldo ở Ả rập xê út - Ảnh 2.

Một góc trong cung điện mời Ronaldo mua. Ảnh: Propertyfinder

Ngoài cung điện này, 8 bất động sản cực giá trị khác đang chào mời Ronaldo và nó đều nằm gần trụ sở của CLB Al Nassr.

Ronaldo có thể không bị ảnh hưởng nhiều với cuộc sống mới ở Ả rập Xê út nhưng bạn gái anh Georgina thì có. Trang web expatarrivals cho biết trên các trang liên quan đến Ả rập Xê út: “Đặc biệt, phụ nữ nước ngoài có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Ả rập Xê út. Họ không phải thực hiện các luật như phụ nữ bản địa, song ít nhất phải che phần đầu gối và vai khi tới nơi công cộng để đảm bảo lịch sự”.

“Cách tốt nhất để hòa nhập và không thu hút sự chú ý không mong muốn khi ra ngoài nơi công cộng là mặc abaya (áo choàng dài màu đen) bên ngoài quần áo bình thường.”

Ronaldo và gia đình được cho là đang đợi ở Dubai cho đến khi thỏa thuận được hoàn tất. Ronaldo cũng đã đăng tải hình ảnh tập luyện tại Dubai trong thời gian chờ các cuộc đàm phán.

Cung điện 12,2 triệu bảng và cuộc sống xa hoa bậc nhất chờ Ronaldo ở Ả rập xê út - Ảnh 3.

Ronaldo đã sẵn sàng cho cuộc sống mới

Al Nassr là một trong những CLB thành công nhất ở Ả rập Xê út, đã 9 lần lên ngôi vô địch quốc gia, lần gần nhất là vào năm 2019. CLB này do ông Rudi Garcia có quốc tịch Pháp quản lý, người trước đây đã dẫn dắt AS Roma, Marseille và Lyon.

Al Nassr từng tham dự FIFA Club World Cup vào mùa giải 1999-2000, nơi họ thi đấu với một trong những CLB cũ của Ronaldo là Real Madrid và thua 1-3. Họ đánh bại Raja Casablanca 4–3, nhưng để thua 0-2 trước đội bóng Brazil Corinthians và bị loại sớm khỏi giải đấu năm đó.

Bích Phương (Theo Bongda365)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem