Messi và sự vĩ đại: 3 lần khiến Ronaldo, Neymar cùng Mbappe ôm hận ở chung kết

PV Thứ hai, ngày 19/12/2022 18:10 PM (GMT+7)
Lionel Messi và ĐT Argentina vừa chính thức vô địch World Cup 2022. Đó là lần thứ 3 siêu sao 35 tuổi khiến Ronaldo, Neymar hay Mbappe rơi lệ.
Bình luận 0

Messi vừa đăng quang ngôi vô địch World Cup 2022 một cách hoàn toàn xứng đáng. Đó là danh hiệu cúp thế giới đầu tiên của siêu sao người Argentina cùng với tuyển quốc gia, tô điểm thêm cho sự vĩ đại từ tiền đạo này.

Messi và sự vĩ đại: 3 lần khiến Ronaldo, Neymar cùng Mbappe ôm hận ở chung kết - Ảnh 1.

Messi khiến Ronaldo ôm hận để vô địch chung kết Champions League mùa giải 2008/09.

Tuy nhiên, sự vĩ đại ấy không chỉ tới từ lần xưng vương vừa qua mà còn bởi chính cái cách mà El Pulga tạo nên điều đó. Anh đã 3 lần khiến các ngôi sao được xem như kỳ phùng địch thủ của mình phải rơi lệ, phải thua trong tâm phục khẩu phục.

Thứ nhất, ở chung kết Champions League mùa giải 2008/09, Messi đã rực sáng để giúp Barcelona đánh bại M.U của Cristiano Ronaldo. El Pulga là tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-0, đưa gã khổng lồ xứ Catalan bước lên ngôi vô địch trước khi có lần đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng.

Messi và sự vĩ đại: 3 lần khiến Ronaldo, Neymar cùng Mbappe ôm hận ở chung kết - Ảnh 2.

Messi khiến Neymar ôm hận để vô địch Copa America 2021.

Thứ hai, ở chung kết Copa America 2021, Messi dù không ghi bàn song là nhân tố đặc biệt quan trọng góp công vào chiến thắng 1-0 mà Argentina giành được trước Brazil của Neymar, qua đó đăng quang ngôi vương. Đây cũng là tiền đề để siêu sao 35 tuổi sở hữu Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp.

Thứ ba, ở chung kết World Cup 2022, Messi đã ghi 2/3 bàn cho tuyển quốc gia, thực hiện thành công quả đá 11m đầu tiên trong loạt đấu súng trước khi cùng đội bóng bước lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng.

Messi và sự vĩ đại: 3 lần khiến Ronaldo, Neymar cùng Mbappe ôm hận ở chung kết - Ảnh 3.

Và Messi khiến Mbappe rơi lệ khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022.

Màn trình diễn phi thường của Messi biến cú hat-trick mà Kylian Mbappe tạo ra trở nên vô nghĩa khi Pháp vẫn chỉ là người về nhì. Chức vô địch thế giới tại Qatar đang mang Quả bóng vàng thứ 8 tới gần hơn dành cho tiền đạo Argentina.

3 lần khiến các cái tên được xem như đối thủ kỳ phùng tại chung kết ôm hận, 2/3 lần trực tiếp lập công giúp đội bóng mình khoác áo lên ngôi vô địch. Chừng đó đủ để cho thấy sự vĩ đại mà El Pulga tạo ra, xứng đáng là huyền thoại bóng đá đương đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem