Cung nữ muốn được hoàng đế thị tẩm không dễ: 4 ải khó vượt qua

Thứ sáu, ngày 15/04/2022 12:32 PM (GMT+7)
Liệu những bộ phim cổ trang phản ánh rằng cung nữ có thể dễ dàng được hoàng thượng thị tẩm có đúng? Hé lộ sự thật không như chúng ta vẫn nghĩ.
Bình luận 0

Trong các bộ phim cung đấu thời nhà Thanh của Trung Quốc, chúng ta từng thấy không ít người từ cung nữ trở thành phi tần, từ đó thoát khỏi cuộc sống nô bộc. Tuy nhiên, các nhà sử học khẳng định rằng khả năng một cung nữ được hoàng thượng để ý, sủng hạnh gần như là không thể. Vì sao lại như vậy?

Kỳ tuyển chọn gắt gao

Vào thời nhà Thanh, các kỳ tuyển tú trong hoàng cung được chia thành hai hình thức: tuyển tú nữ và tuyển cung nữ.

Tuyển tú nữ là hình thức tuyển chọn nổi tiếng nhất trong hậu cung. Đây cũng là đợt tuyển được ghi chép một cách tỉ mỉ và chi tiết nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Các hoàng hậu, phi tần của vua là những người được nhập cung thông qua những đợt tuyển này.

Ngược lại, việc tuyển cung nữ là do phủ Nội Vụ thực hiện. Vì cung nữ được tuyển vào cung để hầu hạ, phục dịch nên yêu cầu và điều kiện đối với họ cũng không quá khắt khe và nghiêm ngặt như tuyển tú nữ. Nữ tử chỉ cần có xuất thân Thượng tam kỳ Bao y là có thể báo danh tham gia. Theo quy định mỗi năm triều đình sẽ tiến hành tuyển cung nữ một lần.

Cung nữ muốn được hoàng đế thị tẩm không dễ: Người tâm cơ cũng khó vượt qua 4 ải này - Ảnh 1.

Mỗi một năm, triều đình sẽ tuyển cung nữ 1 lần. (Ảnh: Baidu)

Thông thường, phủ Nội Vụ sẽ dựa trên những tiêu chí về dung mạo, cử chỉ lễ nghĩa, cách ăn nói để sơ tuyển cung nữ. Tuy cung nữ chỉ làm người phục dịch nhưng những người chọn vào cung đều phải là nữ tử ưu tú, nhanh nhẹn. Những người vượt qua vòng sơ tuyển sẽ tiếp tục tham gia buổi tuyển chọn thứ 2 do hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu đích thân xét chọn. Đây là cơ hội gặp hoàng thượng hiếm có, nếu ai được vua để ý tới có thể coi như nữ tử đó trúng được số độc đắc, vận mệnh thay đổi.

Những nữ tử được tuyển chọn làm cung nữ sẽ được phủ Nội Vụ giao cho các nhũ mẫu giảng dạy lễ nghĩa và quy tắc trong cung. Sau khi đã thành thục họ sẽ được phân bổ đến các cung để hầu hạ. Dù lúc này, khoảng cách của cung nữ với hoàng đế đã được rút ngắn nhưng trên thực tế, việc gặp hoàng thượng đã khó, tiếp cận được và để được chú ý tới càng "khó hơn lên trời".

Bởi theo cuốn "Đình huấn cách ngôn" do chính hoàng đế Khang Hi ghi chép từng đề cập tới vấn đề cung nữ phục vụ. Trong đó, xung quanh hoàng thượng hoàn toàn là các thái giám hầu hạ, không hề có sự xuất hiện của cung nữ. Như vậy, việc cung nữ được hoàng thượng để mắt tới khi hầu hạ là không thể.

Cung nữ tiếp cận hoàng thượng bằng cách nào?

Thời nhà Thanh, các quy tắc đối với cung nữ vô cùng nghiêm khắc. Tuy nhiên cung nữ vẫn có thể tiếp cận hoàng thượng qua 4 trường hợp dưới đây:

Trường hợp thứ nhất, cơ hội tiếp cận vua chính là buổi xét chọn thứ hai sau vòng sơ tuyển. Nếu như cung nữ may mắn được hoàng thượng ưng ý thì có thể một bước lên cành cao. Còn không, họ khó lòng tới gần thiên tử nếu không muốn bị trừng phạt vì tội bất kính.

Trường hợp thứ 2, cung nữ hầu hạ hoàng hậu là những người có tỷ lệ tiếp cận hoàng thượng lớn nhất. Tuy nhiên, theo quy định, họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi. Với những cung nữ của phi tần, dù vị chủ tử đó được vua sủng hạnh, cung nữ cũng không có cơ hội tiếp cận thiên tử. Bởi các phi tần khi được chọn thị tẩm sẽ do thái giám sửa soạn và đưa đến tẩm cung của hoàng thượng sau đó rời đi trong đêm.

Cung nữ muốn được hoàng đế thị tẩm không dễ: Người tâm cơ cũng khó vượt qua 4 ải này - Ảnh 2.

Các cung nữ hầu hạ thân cận hoàng hậu cũng chỉ có thể lén nhìn vua từ xa. ( Ảnh: Baidu).

Trường hợp thứ 3, gặp vua trên đường đi. Thời nhà Thanh, các cung nữ không được phép ra vào cung tự do trừ khi người đó phụ trách các nhiệm vụ quan trọng do phủ Nội Vụ giao. Trong một số trường hợp hoàng thượng xuất cung thì họ có thể tình cờ gặp mặt. Tuy nhiên, theo quy tắc, thuộc hạ khi gặp nhà vua phải hành lễ, cúi đầu, không được phép nhìn mặt vua. Như vậy, chưa cần bàn đến việc được hoàng thượng chú ý, ngay cả nhìn thấy dung nhan với họ cũng là chuyện quá xa vời.

Trường hợp thứ 4, tiếp cận hoàng thượng trong cung của thái hậu. Các vị hoàng thượng nhà Thanh thường xuyên phải đến chỗ thái hậu thỉnh an. Chẳng phải như vậy, các cung nữ hầu hạ ở đó sẽ có cơ hội tiếp cận thiên tử sao? Sự thực hoàn toàn ngược lại, cung nữ hầu hạ thái hậu đa phần là những người lớn tuổi, do vậy các cung nữ trẻ tuổi sẽ rất khó vào được đây.

Qua 4 trường hợp trên, có thể thấy, việc cung nữ được vua để mắt tới và sủng hạnh dễ dàng như trong các bộ phim về hậu cung Trung Quốc là không chính xác. Xác suất một cung nữ có thể tiếp cận hoàng thượng, được sủng hạnh và một bước lên cao gần như là không. Bởi vậy, có nhiều cung nữ đến khi xuất cung vẫn không hề hay biết dung mạo của thiên tử rốt cuộc ra sao.


Thanh Tâm Vũ (Theo Doanh Nghiệp Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem