Cuộc đua lãi suất

  • Chỉ chưa đầy 2 tháng gần đây, các ngân hàng đồng loạt lao vào "cuộc đua" tăng lãi suất huy động. "Cuộc đua" này khốc liệt đến nỗi, ngay cả 4 ngân hàng thương mại lớn thuộc nhóm nhà nước cũng buộc phải tham gia. Trong khi đó, Tết nguyên đán đang đến gần.
  • Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá, động thái nới room từ 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng là động thái kịp thời của nhà quản lý tiền tệ. Tuy nhiên, sẽ không tạo ra sự bùng nổ nào đó trên thị trường.
  • Sự tham gia của ba ông lớn ngân hàng là BIDV, Vietinbank, Agirbank trong cuộc đua lãi suất cho thấy phần nào những bất cập trong mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ, tài chính và lạm phát. Không chỉ lo ngại về lạm phát, mà việc lãi suất trái phiếu Chính phủ đang cao thì rất khó để giảm lãi suất huy động.
  • Để hưởng mức lãi suất tiền gửi cao, khách phải thuộc diện VIP, có số tiền hàng chục tỷ đồng, trong khi người đi vay có thể phải trả lãi cao hơn do ngân hàng chịu chi phí vốn đắt đỏ.