Con số này được đánh giá trên mức cước phí sử dụng trung bình đối với các loại dịch vụ đàm thoại, nhắn tin và truyền tải dữ liệu. Theo đó, những nước nào có nhiều nhà mạng cạnh tranh, có lượt dùng thường xuyên sẽ lại càng có cước phí cao.
New America Foundation (NAF) đã tiến hành thu thập thông tin giá cước trên 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Hongkong, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Đài Loan, Anh và Mỹ, để xác định ở đâu có chi phí thấp nhất.
Mỹ và Canada là hai nơi đứng đầu bảng vì cước phí cao, trung bình mỗi tháng người sử dụng phải chi trả 67,70 USD tại Canada và 59,99 USD tại Mỹ cho cả ba dịch vụ trên. Hongkong và Ấn Độ có mức cước thấp nhất, lần lượt là 13,5 USD và 12,9 USD.
Hoàng Nam
Theo Arstechnica
Vui lòng nhập nội dung bình luận.