Cưỡng đoạt
-
Chỉ vì thiếu tiền thuê xe máy đi chơi, 3 học sinh tại Quảng Ninh đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản là một chiếc điện thoại.
-
Khi lái xe cho Tổng giám đốc, Lại Văn Anh bí mật ghi âm cuộc nói chuyện về “tồn tại” trong quá trình giải phóng mặt bằng. Anh ta sau đó đe dọa công ty, nói “cái này cũng đáng giá 5 – 10 tỷ”.
-
Nhóm 3 phóng viên, cộng tác viên bị bắt với cáo buộc từ cuối năm 2021 đến nay đã buộc một người dân “bồi dưỡng” 4 lần, nếu không sẽ “viết bài phản ánh”.
-
Dùng hình ảnh hiện trường chụp được để đe doạ và tống tiền doanh nghiệp, một cộng tác viên tạp chí đã lãnh án 4 năm tù.
-
Khi nhận được hình nhạy cảm, Toàn bắt đầu yêu cầu các thanh niên gửi tiền vào tài khoản.
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc Đào Thị Thúy Bình, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận, cưỡng đoạt tài sản đối với Công ty TNHH LUXSHARE- ICT Việt Nam.
-
Suốt ba năm, Trương Thị Thảo đã bắt nữ sinh lớp dưới "cống nạp" số tiền lên tới 300 triệu đồng.
-
Vào thời Thịnh Đường bên Trung Quốc, có một chàng thư sinh tuấn tú tài giỏi. Sau một thời gian trau dồi kinh sử, chàng đã đỗ đại khoa, vinh quy bái tổ, áo gấm về làng. Có một thiếu nữ đài các, xinh đẹp, con của một viên ngoại, đang tuổi cập kê. Cha mẹ bèn bày lễ tung cẩm tú cầu, ai bắt được, sẽ đặng làm chồng.
-
Ngày 8.6, theo nguồn tin từ Công an Q.10, TP.HCM, Công an quận này đang tạm giữ 7 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên giả danh cảnh sát chặn xe, cưỡng đoạt tài sản của người dân.
-
Ngày 19.5, Công an quận Phú Nhuận xác nhận đã bắt giữ 4 nghi can để điều tra làm rõ về hành vi giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tiền của người đi đường.